Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn dự luật chi tiêu chính phủ

Luật mới cung cấp các khoản kinh phí giúp quân đội và hàng loạt cơ quan phi quân sự của Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 30/9/2023, đồng thời cung cấp các khoản viện trợ trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một đạo luật tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một đạo luật tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn dự luật chi tiêu của chính phủ 1.700 tỷ USD, qua đó tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần.

Trong thông báo trên Twitter, Tổng thống Biden cho biết: "Luật mới sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho cựu binh và gây quỹ cho các chương trình chống lại bạo lực nhằm vào phụ nữ. Ngoài ra, luật cũng bao gồm cả việc hỗ trợ cho Ukraine".

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu của chính phủ và chuyển tới Hạ viện để thông qua.

Luật mới cung cấp các khoản kinh phí giúp quân đội và hàng loạt cơ quan phi quân sự của Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 30/9/2023, đồng thời cung cấp các khoản viện trợ trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine.