Tổng thống Hàn Quốc: cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ sẽ diễn ra

NDO -

NDĐT – Trong cuộc họp báo sáng nay tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra, và chuyến thăm tới Trung Quốc của Nhà lãnh đạo Triều Tiên là một dấu hiệu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời báo chí tại Nhà Xanh (ảnh: Yonhap)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời báo chí tại Nhà Xanh (ảnh: Yonhap)

“Tôi tin rằng chuyến thăm tới Trung Quốc của Nhà lãnh đạo Triều Tiên là một dấu hiệu cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh lần hai Triều Tiên-Mỹ sẽ không xa. Trung Quốc tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình đối thoại liên Triều, cũng như các cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên”.

Về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng phía Triều Tiên cần có những bước phi hạt nhân hóa nhanh chóng và vững chắc hơn, đồng thời cộng đồng quốc tế cần có các biện pháp tương ứng nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ hy vọng Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có chuyến thăm tới Hàn Quốc trong tương lai gần, nhiều khả năng sau cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ.

“Tôi tin tưởng (chuyến thăm Seoul) sẽ được thực hiện bởi Chủ tịch Kim đã hứa và thông báo điều này. Song bởi vì chuyến thăm có liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh lần hai Triều Tiên-Mỹ nên tôi tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Kim tới Seoul có thể diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ lần hai”, Tổng thống Moon nói.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần ba tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9-2018, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận lời mời tới thăm Seoul.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hàn Quốc cũng nói rằng nước này sẽ nối lại các dự án hợp tác kinh tế với Triều Tiên khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.