Tổng thống Đức thăm Ukraine

Đài truyền hình Đức NTV đưa tin ngày 25/10, Tổng thống nước này Frank-Walter Steinmeier đã đến Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột cuối tháng 2 vừa qua.

Người phát ngôn của Tổng thống Steinmeier cho biết dự kiến trong chuyến thăm, ông Steinmeier sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong thời gian ở Ukraine, Tổng thống Đức sẽ thông báo cung cấp hỗ trợ hạ tầng năng lượng cho một thị trấn biên giới phía bắc khi thăm thị trấn này.

Nhà lãnh đạo Đức ban đầu dự kiến thăm Ukraine trong tuần trước, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine và "tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ" với Ukraine. Hai bộ trưởng cũng cam kết "duy trì liên lạc chặt chẽ".