Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng

NDO -

Trong 2 ngày 14 và 15/1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa VII, với nội dung trọng tâm sơ kết các mặt công tác sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội lần thứ VII, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị.
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Theo các báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã có trọng tâm, trọng điểm, gần gũi nông dân, linh hoạt và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Các chỉ tiêu cơ bản công tác Hội, phong trào nông dân hằng năm đều đạt, vượt kế hoạch.

Cụ thể, mỗi năm lại có hơn 6,2 triệu hộ đăng ký tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong đó, hơn 3,7 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân 1 số tỉnh, thành phố đã thành lập 877 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Sau nửa nhiệm kỳ, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho thấy nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng Quỹ các cấp đạt gần 972 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt hơn 10,8%), nâng tổng nguồn Quỹ các cấp lên hơn 4 nghìn tỷ đồng; doanh số cho vay đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 151 nghìn hội viên.

Hằng năm, các cấp Hội đã trực tiếp, phối hợp đào tạo nghề cho hơn 136 nghìn nông dân và tiếp tục giới thiệu việc làm; phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, thông tin thị trường cho hơn 6,5 triệu lượt hội viên; hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng thành công gần 8 nghìn mô hình điểm, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2021, đề phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2022; tổng kết Nghị quyết về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020”; bầu bổ sung một số Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018-2023.