Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 16/10, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tiếp và làm việc với ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm việc với ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm việc với ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, những năm qua, Bà Rịa-Vũng Tàu và Singapore đã có sự phát triển đáng kể về hợp tác đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, Bà Rịa-Vũng Tàu có 55 dự án đầu tư từ Singapore với tổng vốn khoảng 3 tỷ USD. Singapore thuộc nhóm 10 quốc gia có vốn đầu tư cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các dự án hiện đang hoạt động ổn định, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, cảng biển, vật liệu xây dựng, thực phẩm, cơ khí. Đặc biệt là hợp tác đầu tư của Liên danh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) với Tập đoàn Sembcorp trong phát triển dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam, trong đó có vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) vào năm 2006 và dự kiến tiếp tục ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác mới, trong đó bao gồm Chương trình hành động triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1
Trụ điện gió ngoài khơi đang được sản xuất tại cảng PTSC thành phố Vũng Tàu.

Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pang Te Cheng hy vọng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ hỗ trợ tích cực để PTSC và Sembcorp hoàn thiện giấy phép và triển khai dự án điện gió ngoài khơi. Đồng thời, mong muốn tỉnh tạo điều kiện một số doanh nghiệp, tập đoàn của Singapore đầu tư tại tỉnh ở các lĩnh vực: logistics, năng lượng.

Liên quan đến phát triển điện gió ngoài khơi, đặc biệt là xuất khẩu điện ra nước ngoài, ông Trần Hồ Bắc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) nhận định, lĩnh vực này thực sự là đòn bẩy để phát triển kinh tế tại địa phương, sẽ hỗ trợ phát triển toàn diện các ngành dịch vụ phụ trợ, hình thành chuỗi dịch vụ cung ứng cũng như trung tâm cung ứng hậu cần để phát triển cho ngành này.

Do đó, để PTSC mong muốn các cấp lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng sát cánh, hỗ trợ, đóng góp tiếng nói của địa phương để có những kiến nghị cho Luật Điện lực tại kỳ họp Quốc hội tới đây, để điện gió ngoài khơi sẽ sớm trở thành mũi nhọn kinh tế trên địa bàn tỉnh.