Bốn bị can gồm: Nguyễn Thị Thúy Hạnh, nguyên Phó Chủ nhiệm; Phan Thụy Phương Uyên, nhân viên bán hàng Cửa hàng miễn thuế thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Hoàng Ngọc Sanh, Nguyễn Hồng Phấn, nguyên nhân viên Hải quan Cảng Sài Gòn.
Vụ án lẽ ra được xét xử vào tháng 3-2006. Tuy nhiên, do nhiều tình tiết, chứng cứ còn chưa đầy đủ cho nên Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung. Tháng 10-2006, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án.
Kết quả điều tra xác định, Cửa hàng miễn thuế thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được phép kinh doanh một số mặt hàng không phải đóng thuế, kinh doanh bên ngoài cửa khẩu hải quan.
Ðối tượng phục vụ là những người xuất nhập cảnh, không được phép bán hàng cho những đối tượng trong khu vực thị trường nội địa. Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản, từ năm 1999 đến 2004, bằng thủ đoạn lập hơn 2.550 tờ hóa đơn bán hàng giả cho người xuất cảnh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh và các đối tượng liên quan đã tuồn ra ngoài thị trường nội địa gần 131.000 gói thuốc lá ngoại; hơn 227.000 chai rượu ngoại; hàng chục nghìn lon bia... với tổng giá trị hàng hóa hơn 3,6 triệu USD, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.