Tôn vinh 62 nông dân Việt Nam xuất sắc

NDO - NDĐT- Sáng 15-10, chương trình Tôn vinh 62 Nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình bình chọn, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” do Báo Nông thôn ngày nay, Công ty Hợp tác Phát triển Quốc tế (IDCC), Đài truyền hình Việt Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện dưới sự bảo trợ của Ban Tuyên giáo T.Ư và T.Ư Hội NDVN.

Ban tổ chức Chương trình đã nhận được hồ sơ đề cử 114 nông dân xuất sắc từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có hai điển hình có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh biên giới; năm điển hình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; chín điển hình có giải pháp sáng tạo, sáng chế; 98 người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở tiêu chí và kết quả thẩm định thực địa, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu chọn ra được 62 nông dân xuất sắc năm 2013. Trong số này, có 13 nông dân nữ, năm nông dân là người dân tộc thiểu số. Đây là những nông dân gương mẫu, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

62 “Nông dân xuất sắc 2013” đã đi đầu trong việc gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa, đi đầu trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn…Phần lớn trong số họ đã cùng các cấp Hội Nông dân tích cực vận động, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn; hăng hái tham gia các họat động xã hội từ thiện, có tinh thần tương thần đoàn kết, tương thân tương ái trong sản xuất, kinh doanh, cùng với Hội ND và các ngành, đoàn thể các cấp giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên trong sản xuất và đời sống…

Từ năm 2013 trở đi, Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” sẽ là sự kiện được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện hàng năm, là một trong những họat động thiết thực để Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Chương trình là một trong những giải pháp hoạt động có ý nghĩa của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, một trong ba phong trào thi đua trong nông dân mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đề ra,cùng với hai phong trào khác là “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.