“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Việt Nam

NDO -

NDĐT – Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã lập nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt: Thu về tới 78 tỷ đồng (hơn 3,5 triệu USD) chỉ sau một tháng công chiếu, điều chỉ có thể xảy ra với các phim hài chiếu vào vụ Tết từ trước tới nay.

 “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Việt Nam

Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của báo giới trong và ngoài nước. Tạp chí điện ảnh danh tiếng Hollywood reporter bình luận: Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về tới hơn 3,5 triệu USD (78 tỷ đồng) kể từ khi ra rạp vào ngày 1-10”.

Tờ Screen Daily bình luận: “Bộ phim đã trở thành một sự ngạc nhiên lớn khi đạt được doanh thu ngoài rạp chiếu cao như vậy”. Screen Daily còn trích dẫn lời bà Đinh Thị Thanh Hương, CEO của Galaxy M&E cho biết: “Bộ phim đã đánh thức những cảm xúc trong trẻo dễ thương và những ký ức tuổi thơ của hầu hết chúng tôi. Phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời trong phim cũng là một nét mới lạ đối với những người xem phim, khi rạp chiếu trong 10 năm nay chỉ tràn ngập phim hài, hành động và kinh dị. Khi công bố trailer, phim cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ báo chí và công chúng”.

Dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bộ phim của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ có tiết tấu nhẹ nhàng, gợi nhớ về một tuổi thơ đầy hoài niệm với số đông khán giả trung niên.

Ra mắt khán giả vào đầu tháng 10, nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã nhanh chóng lấy được cảm tình của khán giả và nhanh chóng trở thành bộ phim tâm lý đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Tính đến nay, phim đã thu về khoảng 78 tỷ đồng, sau "Tèo Em" - một bộ phim hài.

Ngay trong tuần công chiếu đầu tiên, bộ phim đã thu về hơn 1 triệu USD từ khoảng 350 nghìn lượt người xem trên khắp cả nước, đứng thứ ba trong số các phim đạt doanh thu cao nhất tuần đầu, chỉ sau “Để Mai tính 2” và “Quả tim máu” của chính Victor Vũ. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hiện tại vẫn đang được chiếu tại 65 rạp chiếu trong cả nước, hy vọng sẽ vượt qua con số doanh thu 4 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng), và trở thành bộ phim ăn khách thứ nhì trong lịch sử điện ảnh Việt ở mọi thể loại.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” xoay quanh ba đứa trẻ, cậu bé 12 tuổi đầy lòng ghen tị, cậu em trai tính tình vui vẻ, khoáng đạt và cô bạn gái có gia cảnh đặc biệt, cả ba sống ở vùng quê vào khoảng thập niên 80. Bộ phim với những cảnh quay tuyệt đẹp giống như một bản nhạc nhẹ nhàng mang hơi hướng hoài cổ trở nên nổi bật giữa thời buổi đất nước đang đổi thay nhanh chóng với tầng lớp trung lưu được hiện đại hóa và cập nhật cái mới rất nhanh. Phim do Galaxy Media & Entertainment (Galaxy M&E) sản xuất và phát hành.

Đây là bộ phim thứ 11 của đạo diễn Victor Vũ. Anh được coi là một trong những đạo diễn tài năng hàng đầu tại Việt Nam. Những phim trước đó của anh gồm “Quả tim máu” (2014), “Scandal” (2012) và “Cô dâu đại chiến” đều đạt doanh thu hàng đầu tại các rạp trong nước.

Hãng Fortissimo Films có trụ sở tại Hồng Công và Amsterdam hiện đang nắm quyền phát hành ra quốc tế bộ phim này. Ngày 8-11 tới, phim sẽ được công chiếu tại thị trường Mỹ, trong các rạp ở Los Angeles.