Vào khoảng 20g30 tối qua 5-8, một đợt rung chuyển trong vài giây đã diễn ở nhiều khu vực khác nhau ở Đông Nam Bộ. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học-công nghệ Việt Nam), cho biết: đã có một trận động đất có cường độ khoảng 4 - 5 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu gây ra động đất trên đất liền.
Theo ghi nhận của chúng tôi, gần 20 phút sau đợt động đất trên rất nhiều người dân sống tại khu vực chung cư 374 Nguyễn Công Trứ (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) vẫn còn tụ tập rất đông dọc hai bên đường và chưa dám trở về nhà vì lo ngại động đất sẽ xảy ra. Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân - nhà ở phòng 42, tầng 4, một tay cầm túi xách, một tay cầm mùng mền giọng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đó tôi đang nằm dưới nền gạch xem tivi thì cảm thấy người mình đung đưa như đang nằm trên võng và liên tục như vậy kéo dài trong khoảng 3- 4 giây thì kết thúc. Sợ quá tôi chạy ra hành lang thì gặp mọi người cũng đang hốt hoảng chạy xuống đất”.
Tại khu vực chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1), mãi gần 23g nhiều người dân vẫn chưa hết hốt hoảng vì đợt dư chấn xảy ra. Chị Trần Thị Hòa, 50 tuổi, căn hộ số 401, cho biết: “Tôi đang ngồi trên ghế sa-lông bỗng thấy rung rinh, một cảm giác rất lạ mà tôi chưa từng gặp lần nào trong đời”.
Độ Richter | Ảnh hưởng |
< 2 | Không nhận biết được |
2 - 2,9 | Không nhận biết song ghi được |
3 - 3,9 | Nhận biết được song hiếm khi gây thiệt hại |
4 - 4,9 | Tiếng nổ, đồ đạc trong nhà rung chuyển, không gây thiệt hại lớn. |
5 - 5,9 | Gây thiệt hại lớn cho các công trình được xây dựng không vững chắc trên diện tích nhỏ. |
6 - 6,9 | Thiệt hại lớn với trên diện tích có đường kính 160 km |
7 - 7,9 | Thiệt hại trên diện rộng hơn |
8 - 8,9 | Thiệt hại trên diện tích hàng trăm kilômet vuông |
> = 9 | Hiếm khi xảy ra |
Tại Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ở ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, cho biết: “Khoảng 20g40, tôi đang nằm dưới đất thì cảm nhận nền nhà rung mạnh, bóng đèn trên trần lắc lư, tường cũng rung lên. Chuyện này diễn ra rất nhanh, chỉ chừng vài giây nhưng mọi người đều cảm thấy rất hoảng sợ”.
Tại Vũng Tàu, do ảnh hưởng của cơn động đất này nên tại thời điểm trên nhiều nhà dân ở Vũng Tàu đã bị rung nhẹ. Khi thấy đất và nhà rung, chị Nguyễn Tuyết Mai ở khu tập thể sân bay Vũng Tàu và khá nhiều người trong khu Giếng Nước, khu tập thể Liên doanh Việt - Xô Petro, khu trung tâm thương mại phường 7... đã chạy nhốn nháo ra đường. Nhiều người dân tại khu vực phường 3, phường 5, Vũng Tàu đã cảm thấy nhà rung trong vòng nhiều giây đủ để một số xoong nồi treo trên vách rơi xuống sàn.
Cũng vào thời điểm đó, anh Cao Đăng Phong, thông tin viên tại giàn 2, mỏ Bạch Hổ, cho biết: “Khoảng 20g10 anh và nhiều nhân viên trên giàn khoan cảm thấy giàn bị chao mạnh giống như chiếc tàu nào đó đã va đập vào chân đế giàn khoan. Song thời gian diễn ra rất ngắn và không gây ảnh hưởng đến hoạt động trên giàn. Các thông tin viên trên các giàn Tam Đảo, giàn 6 (mỏ Bạch Hổ) đều xác định vào khoảng thời gian trên giàn khoan của họ cũng xảy ra hiện tượng tương tự.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học - công nghệ VN), cho biết: Đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải chạy dọc bờ biển các tỉnh khu vực miền nam, dài khoảng 400km. Ông Thủy cho rằng trong trường hợp động đất gây chấn động tại cả Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh thì tâm chấn của động đất nằm ở phía nam đứt gãy. Gần đây nhất, động đất đã từng xảy ra tại đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải vào các năm 1991, 2003 và 2004. Động đất cực đại (động đất lớn nhất có thể xảy ra) tại đứt gãy này có thể lên tới 5,5 độ Richter. Tuy nhiên, ông Thủy khẳng định với cường độ động đất như tối qua hoặc trong trường hợp động đất cực đại 5,5 độ Richter thì khả năng gây ra sóng thần là không có.