Tọa đàm “Tô Hiệu - Người Cộng sản kiên trung”

NDO -

Ngày 3/3, tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình tọa đàm “Tô Hiệu - Người Cộng sản kiên trung”. Đây là một trong những hoạt động được tỉnh Sơn La tổ chức hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1912-2022) của nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng cho các học sinh khó khăn, học tập tốt.
Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng cho các học sinh khó khăn, học tập tốt.

Tham dự chương trình tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; thân nhân gia đình chiến sĩ cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu.

Chương trình tọa đàm đã khắc họa chân dung con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ Tô Hiệu thông qua các phóng sự và những chia sẻ của các vị khách mời là những nhà nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La cùng đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Tô Hiệu.  

Với 32 năm tuổi đời, 18 năm dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.

Đồng chí Tô Hiệu, quê ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người cộng sản kiên cường, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Tô Hiệu là một chiến sĩ cộng sản trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. 

Đến tháng 5/1940, chi ủy triệu tập đại hội Chi bộ để thảo luận quyết định các chủ trương công tác và thống nhất cử đồng chí Tô Hiệu làm Bí thư Chi bộ để lãnh đạo anh em tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù khắc nghiệt của bọn đế quốc, làm công tác binh vận, dân vận…

Với cương vị là Bí thư Chi bộ nhà tù, đồng chí Tô Hiệu đã lãnh đạo anh em trong nhà tù đấu tranh, giữ vững khí tiết cách mạng. Đồng thời, biến nhà tù thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ cốt cán cho Đảng, cho cách mạng.

Sơn La tọa đàm “Tô Hiệu - Người Cộng sản kiên trung” -0
Các đơn vị tài trợ ủng hộ cho Quỹ Học bổng Tô Hiệu. 

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, phát động ủng hộ Quỹ Học bổng Tô Hiệu. 

Nhân dịp này, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Kinh Bắc (Hà Nội),  Công ty cổ phần xây dựng 1369 (Hải Dương), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sao Phương Bắc (Hà Nội) và gia đình thân nhân liệt sĩ Tô Hiệu đã ủng hộ Quỹ Học bổng Tô Hiệu tổng số tiền 6,1 tỷ đồng.