Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Houaphanh (Lào)

NDO - Ngày 23/3, đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Thanh hóa đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” tại tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử đã từng tham gia công tác và chiến đấu tại tỉnh Houaphanh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi tọa đàm.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trung tướng Vongkham Phommacon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Houaphanh và 50 đồng chí sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Lào.

Đây là chương trình giao lưu hằng năm trong nội dung hợp tác cùng triển khai giữa ba tỉnh Sơn La - Thanh Hóa - Houaphanh nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào nói chung. Chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau của sĩ quan trẻ ba tỉnh, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Houaphanh (Lào) ảnh 1

Chương trình nghệ thuật của đoàn văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lào biểu diễn tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm đã khái quát và ôn lại những truyền thống về lịch sử sự hình thành, cách mạng hào hùng và gắn bó mật thiết giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào trong những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Nằm trong chuỗi giao lưu này, ba đơn vị đã tổ chức giao lưu bóng chuyền, trồng cây thanh niên hữu nghị, tham quan một số di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của tỉnh Houaphanh.

Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Houaphanh (Lào) ảnh 2

Đoàn sĩ quan trẻ tham quan khu di tích lịch sử tại khu căn cứ cách mạng tại tỉnh Houaphanh.

Trong chuỗi giao lưu, đoàn công tác của hai tỉnh Sơn La và Thanh Hóa (Việt Nam) đã trao tặng hỗ trợ 20 suất quà cho các cháu học sinh của Thị xã Sầm Nưa (Lào) có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng.

Tỉnh Houaphanh đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho đoàn công tác. Đây là nét văn hóa rất đặc biệt thể hiện bày tỏ sự tôn trọng và biểu trưng cho lòng mến khách của dân tộc Lào đối với bạn bè đến thăm, cầu chúc cho người thân luôn được bình an, may mắn, hạnh phúc…

Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Houaphanh (Lào) ảnh 3

Đại diện đoàn sĩ quan trẻ trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Houaphan.

Phát biểu tại buổi giao lưu, lãnh đạo Cục Bộ đội Biên phòng Lào chia sẻ: Chương trình tọa đàm “sĩ quan trẻ" là hoạt động rất thiết thực được tổ chức nhân dịp năm đoàn kết hữu nghị “Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2023”; kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2023).

Đây là một trong những hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cho thanh niên giữa ba tỉnh nói riêng và quyết tâm của các sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói chung trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đồng thời, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội của ba tỉnh…

Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Houaphanh (Lào) ảnh 4

Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các sĩ quan trẻ ba tỉnh Sơn La - Thanh Hóa - Houaphan.

Kết thúc chương trình tọa đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tay trong tay cùng múa lăm vông… thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn thắm tình Việt Nam-Lào.

Tại buổi giao lưu đã gợi mở ra nhiều nội dung cần tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước thời gian tới. Chương trình giao lưu càng khẳng định sự quan hệ sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào thủy chung, son sắc, trong sáng, vững bền.