Tọa đàm, khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng tại tỉnh Kiên Giang

NDO - Sáng 26/10, tại tỉnh Kiên Giang, Đại tá, Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì Tọa đàm khoa học quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm đã báo cáo, trao đổi, đánh giá 1 số nội dung có liên quan đến xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Những nhận định liên quan các vấn đề cơ bản về lý luận, thực trạng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia. Yếu tố, tác động, yêu cầu và giải pháp Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố thực lực của hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới với nhiều hình thức, cách làm khác nhau mang lại hiệu quả và thiết thực.

Tọa đàm, khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1

Đại tá Cao Minh Tâm phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các hoạt động tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác… góp phần giúp cho địa phương vùng biên giới xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm tập trung vào các nội dung: Những thuận lợi, khó khăn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia; kết quả tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm an ninh xã hội ở khu vực biên giới; yếu tố tác động, bài học kinh nghiệm trong tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia; kết quả của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp tham gia xây dựng các tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới…

Tọa đàm, khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2

Đại tá, Tiến sĩ Bùi Thanh Cao phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá, Tiến sĩ Bùi Thanh Cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, coi đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng làm cơ sở để tham mưu cho Hội đồng khoa học hoàn thiện các giáo trình, tài liệu đưa vào sử dụng sau này.