Tòa án Mỹ lệnh tạm ngừng bán đấu giá chi nhánh chính của Công ty dầu mỏ Nga Yukos

Một tòa án Mỹ chuyên xét xử các vụ phá sản hôm qua công bố lệnh tạm ngừng việc bán đấu giá chi nhánh sản xuất chính Yuganskneftegaz thuộc Công ty dầu mỏ khổng lồ Yukos của Nga.

Thẩm phán Letitia Clark công bố phán quyết chấp nhận xét xử vụ công ty dẩu mỏ Yukos đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án ở bang Houston hôm thứ ba vừa qua.

Công ty Yukos coi việc đệ đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ là giải pháp cuối cùng nhằm tránh cho công ty Yuganskenftegaz bị bán đấu giá theo lệnh của chính quyền Nga (theo kế hoạch là vào 19-12 tới) để thanh toán 27 tỷ USD tiền thuế mà công ty này chưa trả trong nhiều năm qua.

Trước đó, các giám đốc công ty Yukos cho biết, công ty lựa chọn tòa án Mỹ bởi vì luật phá sản của Mỹ cho phép xét xử các vụ xin bảo hộ phá sản của các công ty mắc nợ trên toàn thế giới, và công ty đang tìm cách bảo vệ các khoản đầu tư của các cổ đông.

Công ty Yukos cũng cho rằng việc bán đấu giá chi nhánh Yuganskenftegaz của công ty là bất hợp pháp và sẽ khiến công ty bị thiệt hại lớn. Công ty cho rằng, quyết định bán đấu giá này là có động cơ chính trị, bởi vì cựu giám đốc điều hành của công ty Mikhail Khodorkovsky đang bị giam giữ từng can thiệp vào hoạt động chính trị, tài trợ cho các nhóm chính trị đối lập ở Nga.