Tô thắm truyền thống Trung đoàn hai lần anh hùng

Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, những năm qua, trung đoàn không chỉ thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất mà còn làm tốt chức năng của đội quân công tác. Trung đoàn thường xuyên coi trọng, chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Trung đoàn 148 giúp nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) nạo vét, khơi thông hệ thống mương dẫn nước.
Bộ đội Trung đoàn 148 giúp nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) nạo vét, khơi thông hệ thống mương dẫn nước.

Những ngày cuối tháng 12/2023, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã hành quân dã ngoại cùng nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm công tác dân vận tại cơ sở.

Trong thời gian ở Yên Lâm, cán bộ, chiến sĩ đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân và giúp nhân dân làm đường giao thông, trồng hoa tại một số tuyến đường, đào rãnh tu sửa kênh mương cấp thoát nước, xây lò đốt rác, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, neo đơn… góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành phát dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trục đường liên xã với tổng chiều dài 6,8 km; sửa chữa, san gạt lề đường, đắp nền đường tại các thôn với chiều dài 3,8 km; đổ bê-tông nền nhà, xây kè tường đá giúp 10 gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xây 100m3 kè đá, đổ 1.030m2 nền bê-tông; khơi thông, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu tại các thôn Nắc Con 1, Nắc Con 2, thôn Ngòi Sen, với tổng chiều dài 5,9 km; xây và xử lý hố rác thải giúp ba hộ gia đình; trồng một tuyến đường hoa với tổng chiều dài 300m; giúp các trường học trên địa bàn tu sửa khuôn viên nhà trường...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên Nguyễn Duy Hòa cho biết: Xã Yên Lâm còn rất nhiều khó khăn, với 1.200 hộ và 5.200 khẩu, trong đó dân tộc H’Mông, Dao chiếm 72% dân số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã còn ở mức cao, tới 35,6% hộ nghèo và 16,6% hộ cận nghèo. Đây là một trong những xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Yên. Thông qua các hoạt động cũng đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành nhất là lực lượng quân đội đến các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó sẽ tăng cường gắn kết tình cảm quân-dân, tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Trước đó, tháng 7 cùng năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 cũng không quản ngại xa xôi, vất vả, có những ngày lao động quên mình giúp nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Là xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, Khâu Tinh chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống. Với tinh thần không quản ngại khó khăn vất vả, thực hiện nhiệm vụ dân vận ở địa bàn khó khăn cách đơn vị 200 km, bằng sự nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã giúp đỡ nhân dân xã Khâu Tinh tổng vệ sinh, chăm sóc, làm mới hơn 5 km đường hoa, đường liên thôn, liên xã; nạo vét, khơi thông hơn 1.200m kênh, mương thoát nước; san nền, tu sửa nhà cho 12 hộ gia đình...

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua hệ thống truyền thanh của địa phương; tặng quà một số hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức đêm liên hoan văn nghệ “Thắm tình quân dân”, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân-dân khăng khít giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 và nhân dân địa phương.

Trung tá Lê Thanh Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 148 cho biết: Cùng với làm tròn chức năng của đội quân chiến đấu, trung đoàn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; lấy nhiệm vụ nâng cao đời sống bộ đội là khâu đột phá. Bằng công sức của mình, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, trở thành mô hình điểm cho các đơn vị trong toàn quân đến tham quan, học tập.

Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế nhiệm vụ, phù hợp với địa bàn hoạt động; kết hợp huấn luyện với truyền thụ, vận dụng kinh nghiệm và cách đánh truyền thống của trung đoàn. Hằng năm, tổ chức các cuộc diễn tập chiến thuật, hành quân đường dài, vượt qua nhiều địa hình phức tạp, trung đoàn đều bảo đảm đi đúng, đến đủ, an toàn tuyệt đối; kết hợp huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy, chú trọng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, quản lý chặt chẽ quân số, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tăng cường thế trận lòng dân; tích cực giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.