Tổ chức chương trình “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, chuyện kể qua các kỷ vật”

NDO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, chuyện kể qua các kỷ vật” sẽ được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm “Thắm tình hữu nghị Việt-Lào, Thanh Hóa-Hủa Phăn” tại Thanh Hóa hồi cuối tháng 8. (Ảnh: MAI LUẬN)
Triển lãm “Thắm tình hữu nghị Việt-Lào, Thanh Hóa-Hủa Phăn” tại Thanh Hóa hồi cuối tháng 8. (Ảnh: MAI LUẬN)

Cụ thể, theo Quyết định số 3501/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký ngày 19/12, Bộ giao giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, chuyện kể qua các kỷ vật”.

Các hoạt động trong chương trình gồm tổ chức triển lãm tài liệu, hình ảnh, kỷ vật “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, chuyện kể qua các kỷ vật” tại thủ đô Vientiane, Lào; tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu giữa các gia đình thân nhân cựu cán bộ, chuyên gia Đoàn 959 với cựu lưu học sinh Lào học tại Việt Nam từ năm 1959 đến nay và các cháu học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào. Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật phục vụ chương trình nói chuyện chuyên đề trên, vào ngày thứ bảy 28/12 tại Trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, đường 450, Thủ đô Vientiane, Lào.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức sự kiện lấy từ nguồn xã hội hóa.