Tình yêu và khát vọng cống hiến cho quê hương

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó và hướng về Tổ quốc, là một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã thu hút sự tham gia mạnh mẽ, tích cực của các bộ, ban, ngành, địa phương, để kiều bào thật sự trở thành "cánh tay nối dài" của đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Xuân Quê hương 2024 được tổ chức tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản. (Ảnh ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI)
Lễ hội Xuân Quê hương 2024 được tổ chức tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản. (Ảnh ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI)

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển. Thời gian qua, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai tích cực, hiệu quả, thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng. Việc thể chế hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin để đồng bào ta ở nước ngoài hiểu và ủng hộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, không hưởng ứng các hoạt động có hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Là lực lượng "tuyến đầu" trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã kịp thời triển khai công tác bảo hộ công dân ở những địa bàn xảy ra xung đột, thiên tai như Ukraine, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ..., trở thành "điểm tựa" cho bà con trong khó khăn, hoạn nạn. Để thu hút nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong năm qua, nhiều sự kiện kết nối kiều bào được tổ chức, tập trung vào những vấn đề mang tính đột phá chiến lược như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh.

Nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Năm 2023 đánh dấu năm đầu tiên triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện đã tích cực cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hoạt động tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, hỗ trợ các hội đoàn tổ chức lớp học tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt và rộng hơn là tình yêu quê hương, đất nước tới thế hệ trẻ kiều bào.

Nhiều năm nay, thấu hiểu nỗi lòng tha thiết được đón Tết trên mảnh đất quê hương của những người con xa xứ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp các bộ, ngành chức năng tổ chức chương trình Xuân Quê hương, tập hợp đông đảo bà con Việt kiều từ nhiều nơi về Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, chương trình Xuân Quê hương đã trở thành sự kiện văn hóa-chính trị quan trọng, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chương trình Xuân Quê hương 2024 với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp Thiên Anh hùng ca ngời sáng" diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, tiếp tục thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước ta dành cho bà con kiều bào.

Những hoạt động hướng về nguồn cội góp phần bồi đắp thêm tình yêu và khát vọng chung tay dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh trong trái tim những người con xa xứ. Trong đó, các chuyến thăm Trường Sa là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, kết nối với nhân dân trong nước và thắp lửa tình yêu với biển, đảo quê hương.

Trong cuộc làm việc mới đây với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã cảm ơn bà con kiều bào luôn ủng hộ về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa trong suốt thời gian qua. Từ năm 2012 đến năm 2023, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp ủng hộ đóng một số xuồng chủ quyền, xây dựng các công trình trên đảo, mua quà tặng hiện vật và nhu yếu phẩm gửi tặng các điểm đảo, Nhà giàn DK1. Bà con đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao 1,55 tỷ đồng bà con kiều bào đóng góp ủng hộ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" do Quân chủng Hải quân phát động trong năm 2023.

Nhờ sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tình yêu và niềm tự hào dân tộc trong bà con kiều bào ngày càng được củng cố, tăng cường. Đồng bào ta dù ở xa Tổ quốc vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong nước, chủ động và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.