Tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) liên tiếp hứng chịu động đất

NDO -

Ít nhất 4 người bị thương và hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra ngày 10/6 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Nhân viên cứu hộ kiểm tra các ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,1 độ tại Yaan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 2/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ kiểm tra các ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,1 độ tại Yaan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 2/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm Động đất Trung Quốc, thành phố Mã Nhĩ Khang thuộc châu tự trị A Bá đã hứng chịu 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,8 và 6 trong sáng 10/6.

Tính đến 19 giờ cùng ngày, tổng cộng 25.790 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của các trận động đất. Trong khi đó, khoảng 24.808 người ở huyện Kim Xuyên cũng thuộc châu tự trị A Bá đã phải đi sơ tán. 

Giới chức đã điều động 2.800 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các vùng chịu ảnh hưởng của các trận động đất.