Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.
Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Những ngày cuối năm, khi sắc Xuân đang sắp về trên khắp nẻo đường, không khí tại các xã, phường phía tây Gia Lai càng thêm rộn ràng bởi chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026”. Đây là hoạt động được triển khai với sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp cùng đông đảo những tấm lòng hảo tâm. Hàng nghìn suất quà Tết gồm gạo, nhu yếu phẩm, quần áo ấm và tiền hỗ trợ đã được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, mang đến cho bà con niềm vui, sự ấm áp và hy vọng về một mùa Xuân đủ đầy hơn.

Trong buổi trao quà tại làng Đê Ca, xã Ia Boòng, chị H’Bih, một phụ nữ nghèo đang nuôi hai con nhỏ xúc động khi nhận được túi gạo và phần quà Tết từ chương trình. Đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt món quà, ánh mắt chị toát lên niềm vui xen lẫn sự nghẹn ngào. Chị chia sẻ: “Cuộc sống quanh năm vất vả, Tết đến lại càng lo hơn. Nhờ có chương trình, mẹ con tôi thấy ấm lòng, có thêm niềm tin để bước sang năm mới”. Câu nói giản dị ấy đã khiến nhiều người có mặt tại buổi trao quà lặng đi. Bởi phía sau nụ cười đó là hành trình mưu sinh đầy gian khó của chị H’Bih. Ngày ngày làm thuê, làm mướn để nuôi hai con ăn học, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì thế, một túi gạo, một phần quà Tết là sự hỗ trợ vật chất to lớn động viên tinh thần, giúp chị có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hai đứa trẻ của chị H’Bih ríu rít bên mẹ, vui mừng khi được nhận thêm vài bộ quần áo mới. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt non nớt, bởi với các em, đó là món quà Tết ý nghĩa nhất. Hình ảnh ấy khiến không khí buổi trao quà thêm ấm áp để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của sự sẻ chia.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp để bà con vùng sâu, vùng xa cảm nhận rõ ràng hơn hương vị ngày Tết. Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của người dân khi nhận được sự quan tâm đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Điểm nhấn đặc biệt là “Gian hàng 0 đồng”, nơi hàng trăm bộ quần áo, chăn ấm được giặt sạch, phân loại và gấp gọn gàng để bà con lựa chọn. Cùng với đó, hoạt động cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên không khí gắn kết, sẻ chia. Tại buổi trao quà, lực lượng Công an đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo quần chúng nhân dân. Nội dung tập trung vào những vấn đề sát thực tế như phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự… Đặc biệt, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn bà con nhận diện phương thức hoạt động của các loại tội phạm mới như lừa đảo công nghệ cao, “tín dụng đen”, mua bán người. Những kiến thức này giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” không dừng lại ở việc trao tặng những phần quà thiết thực, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, giúp người nghèo thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người yếu thế, đồng thời phát huy truyền thống nhân ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Theo Bí thư Tỉnh đoàn, điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực như doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể và đông đảo người dân tham gia. Sự chung tay ấy đã tạo nên nguồn lực vật chất dồi dào, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Chính sự gắn kết này đã góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mọi người cùng nhau sẻ chia, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp khẳng định, đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hành trình tình nguyện, đồng thời là dịp để tuổi trẻ Gia Lai lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông qua những việc làm cụ thể, chương trình đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Từ những món quà giản dị nhưng đầy nghĩa tình, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã góp phần mang đến một mùa Xuân đủ đầy hơn cho bà con nghèo ở phía tây của tỉnh Gia Lai. Những hành động thiết thực ấy không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết mà còn vun đắp niềm tin vào sự quan tâm của cộng đồng, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên. Qua đó, gửi đi một thông điệp nhân văn sâu sắc: Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng nhân ái đều có thể thắp lên ngọn lửa yêu thương, làm cho mùa Xuân thêm ấm áp, trọn vẹn.

Có thể bạn quan tâm