Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ứng phó mưa cực lớn

NDO - Do ảnh hưởng của bão Haikui, nhiều địa phương thuộc vùng tam giác Châu Giang ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đang hứng chịu thời tiết cực đoan, với những cơn mưa lớn và mưa cực lớn cục bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Truyền thông Trung Quốc cho biết, lúc 1 giờ 30 phút sáng 8/9, cơ quan phụ trách phòng, chống lũ lụt tỉnh Quảng Đông đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp IV lên cấp II.

Dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến địa phương này, nguy cơ xảy ra lũ tại các con sông nhỏ và vừa, lũ quét, thảm họa địa chất và ngập úng ở cả thành thị và nông thôn là rất lớn.

Theo Đài khí tượng thành phố Quảng Châu, trong 2 ngày 7 và 8/9, địa phương này xuất hiện mưa lớn nhất trong năm nay, đã đạt đến mức đặc biệt nghiêm trọng.

Đài khí tượng thành phố Thâm Quyến cho biết, đợt mưa này có cường độ lớn, 4 chỉ số về cường độ mưa đều vượt mức cao nhất trong lịch sử dữ liệu khí tượng của thành phố này.

Ngoài Quảng Châu và Thâm Quyến, các thành phố khác trong vùng tam giác Châu Giang đều chịu ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nơi đã ban bố cảnh báo màu đỏ về tình trạng mưa bão.

Các địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp để ứng phó với mưa bão, ngập lụt như cho học sinh các cấp nghỉ học, ngừng vận hành các tuyến tàu điện ngầm, sơ tán người dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Thành phố Thâm Quyến công bố chính sách hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do thời tiết mưa bão cực đoan.