Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đội mưa hỗ trợ thí sinh

NDO -

Từ lúc trời vừa hửng sáng, dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, lực lượng tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt ở các điểm thi tại thành phố Nam Định, tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong khuôn khổ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023.

Các tình nguyện viên áo xanh che ô đưa từng thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).
Các tình nguyện viên áo xanh che ô đưa từng thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Nhanh nhẹn phát những chai nước uống miễn phí, dùng ô che mưa cho các thí sinh, tình nguyện viên Đào Mai Anh, sinh viên năm nhất Trường Điều dưỡng Nam Định, chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia đội hình “Tiếp sức mùa thi”, lại gặp cơn mưa lớn, nhưng tôi rất vui và tự hào vì đã góp phần giúp các em có thêm tự tin trước khi bước vào phòng thi. Tôi mong rằng các thí sinh đều hoàn thành tốt bài thi, đạt kết quả cao như mong đợi”.

Năng nổ đưa thí sinh tìm phòng thi, tình nguyện viên Nguyễn Trí Đức, lớp 10A3 Trường Trung học phổ thông Nam Định, hồ hởi nói: “Năm ngoái, tôi bị lạc đường khi đi thi nhưng rất may mắn đã được các anh chị đoàn viên, thanh niên tình nguyện dẫn đến đúng điểm thi, không bị muộn giờ”.

Để tiếp nối ngọn lửa tình nguyện, năm nay, Trí Đức đã đăng ký tham gia các đội hình “Tiếp sức mùa thi” từ rất sớm. Câu lạc bộ tình nguyện mà Trí Đức tham gia có khoảng 30 thành viên, có mặt tại các điểm thi từ hơn 5 giờ sáng để có thể hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh một cách chu đáo, đầy đủ nhất.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, cho biết, năm học này, có khoảng 450 thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Nhà trường đã bố trí 19 phòng thi, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đội mưa hỗ trợ thí sinh -0
 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (ở giữa) thăm, động viên và trao quà tặng các tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 tại thành phố Nam Định.

Cũng theo bà Đặng Thị Phương Thảo, nhà trường đã triển khai lực lượng tình nguyện viên theo 4 ê-kíp lớn với các phần việc cụ thể như đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, trông giữ đồ đạc cá nhân của thí sinh, tư vấn, động viên thí sinh, bố trí nơi nghỉ ngơi chờ đợi con em cho phụ huynh, người nhà thí sinh...

“Bản thân cũng có con là thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023, tôi cũng chủ động trở thành một “tình nguyện viên” đặc biệt bằng cách khích lệ con và các bạn tự tin, chiến thắng bản thân trước một trong những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời”, bà Đặng Thị Phương Thảo cho hay.

Nhằm động viên, tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện trong giới trẻ và người dân, sáng 15/6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, trao quà tặng các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại 2 điểm thi ở các Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Đoàn công tác đã trao tặng lực lượng tình nguyện viên ở mỗi điểm thi 3 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại nhu yếu phẩm phục vụ công tác tình nguyện, phòng, chống dịch Covid-19.