Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2022

NDO - Tiếp nối thành công của 2 cuộc thi năm 2020 và 2021, sáng 24/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức phát động cuộc thi “Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2022”.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án “Tranh và hoa làm từ vảy cá” của nhóm sinh viên Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giành giải tiềm năng tại cuộc thi năm 2020.
Dự án “Tranh và hoa làm từ vảy cá” của nhóm sinh viên Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giành giải tiềm năng tại cuộc thi năm 2020.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong khai thác, nuôi trồng, chế biến… nhằm nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp về công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp lĩnh vực dự thi trên phạm vi toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, 2 cuộc thi trước đây đã thu hút rất đông các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà khoa học đã và đang công tác tại trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước tham gia. Cuộc thi còn có sự tham gia của rất đông các bạn học sinh, sinh viên, trong đó có những dự án chất lượng, được Ban tổ chức trao giải cao, như: Dự án “Thiết bị an toàn cho ngư phủ làm việc trên tàu đánh cá xa bờ” của hai em Bùi Đình Quang Anh và Nguyễn Quang Khởi (đều là học sinh Trường THPT Vũng Tàu) đã xuất sắc giành giải nhất năm 2020; dự án “Tranh và hoa làm từ vảy cá” của nhóm sinh viên Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giành giải tiềm năng…

Cuộc thi năm nay sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 11/2022 với cơ cấu 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng khác, gồm gói hỗ trợ cố vấn trong vòng 3 tháng và gói hỗ trợ kết nối đầu tư, kết nối thị trường và thương mại hóa sản phẩm…