Tin vắn

Kiểm soát, hỗ trợ hoạt động đăng kiểm
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V kiểm tra xe.
Nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V kiểm tra xe.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương nhiệm vụ tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động đăng kiểm trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Các trung tâm đăng kiểm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện; rà soát, củng cố, tăng cường lực lượng đăng kiểm viên, triển khai ứng dụng đặt lịch đăng kiểm online và bố trí các điều kiện cần thiết khác theo quy định để tiếp tục duy trì hoạt động, tránh tình trạng quá tải, ùn tắc.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động.

Số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ

Xác định chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác bảo tồn di tích, di sản sẽ là "cầu nối" đưa các di tích lịch sử-văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai đã xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện ít nhất một công trình thanh niên là "Số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ".

Đến nay, các cấp bộ đoàn đã mã hóa chín di tích lịch sử, địa điểm du lịch tại địa phương. Việc triển khai công trình nêu trên nhận được sự phản hồi tích cực, mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Cung ứng hơn 200 nghìn liều vắc-xin phòng cúm gia cầm

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã cung ứng cho bảy huyện, thành phố hơn 200 nghìn liều vắc-xin để thực hiện chiến dịch tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn gia cầm, thủy cầm. Trong đó, các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa 50.000 liều/huyện. Số còn lại thuộc các huyện Na Hang, Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang.

Dự kiến khoảng 300.000 liều vắc-xin nữa sẽ được cung ứng trong đầu tháng 4 tới. Hiện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn đang tiêm cho đàn gia cầm, thủy cầm.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khuyến cáo, các chủ trang trại, hộ gia đình hợp tác tích cực, thống kê chính xác tổng đàn thực hiện tiêm vắc-xin tạo hệ miễn dịch chủ động cho đàn gia cầm. Theo kế hoạch, khoảng bảy triệu con gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh sẽ được tiêm vắc-xin phòng cúm.

8.749 người được khám và làm xét nghiệm bệnh lao

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh Lạng Sơn, năm 2022, toàn tỉnh có 8.749 người được khám và làm xét nghiệm, tăng 42,09% so với năm 2021; 792 bệnh nhân lao được thu nhận và điều trị; tỷ lệ điều trị thành công đạt 96,28%, tăng 0,91% so với năm 2021; tỷ lệ điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc đạt 87,5%, tăng 30,3% so với năm 2021…

Việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh lao trong thời gian qua đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua địa phận tỉnh Hà Giang có chiều dài hơn 27km, tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2022-2025.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang đang gấp rút hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án.

Hiện tại, dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, cắm mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới; dự toán chi phí bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu; đăng tải thông báo mời thầu, dự kiến chấm thầu vào cuối tháng 3; phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tỉnh dự kiến khởi công cao tốc vào đầu tháng 4/2023.

Hơn 25 nghìn lượt người được trợ giúp nhân đạo

Trong quý I/2023, các hoạt động cứu trợ nhân đạo, trợ giúp xã hội tiếp tục được các cấp Hội tỉnh Thái Nguyên duy trì và triển khai hiệu quả, kịp thời. Qua đó đã trợ giúp cho hơn 25 nghìn lượt người, với tổng trị giá các hoạt động hơn 14,9 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là mô hình "Ngân hàng bò" được các cấp Hội tiếp tục duy trì và triển khai tốt; toàn tỉnh gắn mới được 221 địa chỉ nhân đạo; phong trào "Hiến máu tình nguyện" được các cấp Hội tổ chức kịp thời, đáp ứng nhu cầu máu tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương.

Một số đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác cứu trợ nhân đạo như các huyện: Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa và thành phố Thái Nguyên…

Tin vắn ảnh 1

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tặng người nghèo tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên). (Ảnh LƯU PHƯỢNG)