Thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Thái Bình

NDO -

Thông tin nhanh cho Nhân Dân điện tử lúc 7 giờ 20 phút sáng 14-5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Trong đêm qua, lực lượng y tế đã xét nghiệm xuyên đêm được 642 mẫu và phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ phong tỏa tạm thời từ ngày 10-5, nhưng vẫn kiểm soát chặt việc ra vào khu vực Khoa Lão khoa bởi đã xuất hiện các ca dương tính tại đây.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ phong tỏa tạm thời từ ngày 10-5, nhưng vẫn kiểm soát chặt việc ra vào khu vực Khoa Lão khoa bởi đã xuất hiện các ca dương tính tại đây.

Trường hợp bệnh nhân dương tính là ông P.V.C (SN 1968), địa chỉ thôn Trà Vi Bắc, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra dịch tễ, ông C chăm sóc bố tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Khoảng 17 giờ ngày 5-5, tự đi xe máy về nhà ăn cơm, có tiếp xúc với vợ và hai con (con gái sinh năm 1995, con trai sinh năm 2001).

Đến khoảng 18 giờ 30 phút tự đi xe máy lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, ngoài ra không tiếp xúc với ai, vợ con cũng không có ai lên bệnh viện thăm thân (đã khai báo y tế tại địa phương).

Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông tin thêm, trước đó, hai bố con ông C. là F1 ở Khoa Lão khoa, Bệnh viện đa khoa tỉnh, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Sau đây,  bệnh nhân C. sẽ được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp tục cách ly, điều trị.

Vì bệnh nhân không đi lại nhiều, không tiếp xúc rộng, do đó Sở Y tế chỉ đạo phong tỏa hẹp tại thôn Trà Vi Bắc, tiến hành khử khuẩn, điều tra truy vết F2 và thực hiện các quy trình phòng dịch theo quy định.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan