Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 34/TB-VPCP về Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, từ đó phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, đồng thời nguồn tài trợ quốc tế tiếp tục giảm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ðể tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, các bộ, ngành, đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, Ban Chỉ đạo các cấp và thành viên Ủy ban Quốc gia, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ở địa phương; phải triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm...