Hưng Yên tiếp tục ghi nhận sáu ca dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Sáng 27/6, tỉnh Hưng Yên tiếp tục ghi nhận thêm sáu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ra quyết định phong tỏa, cách ly thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, từ 0 giờ ngày 27/6 đến khi có thông báo mới.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Sáu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm: N.C.Đ. (sinh năm 2002), Đ.H.T. (sinh năm 2005), N.C.T. (sinh năm 1984) ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long; một ca ở thị trấn Yên Mỹ và hai ca ở xã Trung Hưng. Tất cả các ca bệnh này đã được cách ly từ trước.

Liên quan đến các ca bệnh trên, UBND huyện Yên Mỹ đã ra Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn thôn Thụy Lân, xã Thanh Long với diện tích 39.700 m2, 490 hộ dân và 1.530 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly từ 0 giờ ngày 27/6 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, chiều 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 của bốn trường hợp. Cụ thể, có ba công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên, gồm: A.T.K.C, sinh năm 1985, địa chỉ tại thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động; P.V.D, sinh năm 1995, địa chỉ tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi; Đ.T.M, sinh năm 1982, địa chỉ tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Một trường hợp tại thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ là N.C.L. Các trường hợp này được xác định liên quan đến các ca F0 trước đó và đã được cách ly.

Liên quan đến những ca mắc Covid-19 này, ngày 26/6, UBND huyện Ân Thi ban hành các quyết định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, diện tích 20,6 ha với 545 hộ, 1.756 nhân khẩu và thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, diện tích 155 ha với 860 hộ, 2.500 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 19 giờ ngày 26/6 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Kim Động cũng ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND thiết lập vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 đối với thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá. Khu vực cách ly, phong tỏa có diện tích khoảng 45 ha, gồm 357 hộ dân với 1.234 nhân khẩu. Thời gian cách ly, phong tỏa từ 17 giờ ngày 26/6 đến khi có thông báo mới.

Như vậy, từ ngày 21 đến sáng 27/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 (huyện Yên Mỹ 30 ca, Khoái Châu hai ca, Ân Thi một ca, Kim Động một ca). Tỉnh Hưng Yên đã truy vết được 412 F1, trong đó 384 F1 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả; cách ly gần 6.400 người; phong tỏa 14 khu vực ở bốn huyện; lấy hơn 17 nghìn mẫu xét nghiệm cộng đồng ở Yên Mỹ (14 nghìn mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả). Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 735 lái xe đường dài, trong đó có 622 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan