Bé gái có 9 dị vật ở sọ não đang được hồi sức tích cực

NDO -

Bác sĩ Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của cháu bé 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội có 9 dị vật ở sọ não vẫn rất nặng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị, hồi sức cho bệnh nhi tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Hình ảnh chụp vết thương sọ não của bé 3 tuổi. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)
Hình ảnh chụp vết thương sọ não của bé 3 tuổi. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Liên quan đến thông tin bé gái 3 tuổi (ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, tối 18/1, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, cháu bé hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi, tình trạng rất nặng.

Sau khi phía bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ. Trên hình ảnh chụp có tất cả 9 đinh, hình dạng giống đinh ghim. Các bác sĩ đang hết sức cố gắng giành lại sự sống cho cháu.

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên cho biết, 17 giờ 23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N. A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất-Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Theo bác sĩ Kiên, chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, do thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất.