Trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo miền trung

NDO -

Sáng 28/5, tại Hội trường Huyện ủy Mộ Đức (Quảng Ngãi), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi trao bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Quảng Ngãi.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi trao bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Quảng Ngãi.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các nhà tài trợ cùng bà con ngư dân nghèo Quảng Ngãi.

Theo đó, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 14 tỉnh, thành phố khu vực miền trung, gồm: Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, chương trình trao tặng 1.000 bộ áo phao, 140 túi sơ cấp cứu, 140 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng (1,5 triệu đồng /bộ), gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân không may bị sự cố hoặc gặp thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Túi sơ cấp cứu (350.000 đồng/túi), bao gồm các vật tư cần thiết cho việc sơ cấp cứu. Ngoài ra, ngư dân còn được huấn luyện sơ cấp cứu nhằm trang bị các kiến thức, các nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ, nguyên tắc xử trí một số tai nạn (đuối nước, điện giật, gãy xương, dị vật đường thở…).

Việc trao tặng áo phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho các ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền trung có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Được biết, toàn bộ kinh phí chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 với tổng số tiền hỗ trợ là 23,8 tỷ đồng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà tài trợ ủng hộ, gồm: Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) hỗ trợ 5 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng trao tặng bộ áo phao, 1 tỷ đồng huấn luyện sơ cấp cứu; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hỗ trợ 5 tỷ đồng; Tập đoàn BamBoo Capital (BCG) hỗ trợ 5 tỷ đồng; Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Hàm Tân hỗ trợ 2.500 bộ áo phao trị giá 3,75 tỷ đồng; Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn Ninh Thuận hỗ trợ 2.500 bộ áo phao trị giá 3,75 tỷ đồng; Quỹ Đạo Phật ngày nay hỗ trợ 700 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Quý Hải Phát hỗ trợ 500 triệu đồng; ông Lưu Thế Truyền hỗ trợ 100 triệu đồng.