Tìm thấy 2 nạn nhân bị nước cuốn tại Bình Dương

NDO -

Sáng 26/4, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy và vớt được thi thể 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi trên kênh Phước Hòa, đoạn qua xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

2 nạn nhân được tìm thấy là là Đỗ Thuận Thiên (sinh năm 2000) và Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1991), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. 

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25/4, anh Nguyễn Tiến Dũng điều khiển xe máy cày chạy làm việc trên kênh Phước Hòa, đoạn thuộc ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trong lúc vận hành, máy cày đã trượt xuống kênh và anh Dũng bị nước cuốn trôi.

Phát hiện anh Dũng bị nước cuốn, anh Đỗ Thuận Thiên đứng gần đó đã hô hoán và nhảy xuống kênh để cứu người. Do dòng nước kênh chảy xiết nên cả 2 bị cuốn trôi. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Dầu Tiếng cùng triển khai nhiều phương tiện chuyên dụng và gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền và Công an xã Minh Tân, xã Định An và xã Minh Hòa tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 19 giờ 20 phút ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Dũng. Tiếp tục tìm kiếm, đến 7 giờ 10 phút ngày 26/4, tìm thấy thi thể anh Thiên. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.