Thanh Hóa nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân mất liên lạc khi tránh bão

NDO -

Ngày 13-6, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đi kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân ở phố Đông Hải, phường Hải Hòa bị mất liên lạc trên biển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao đổi, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngư dân còn mất tích.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao đổi, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngư dân còn mất tích.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 12-6 trên vùng biển cách đảo hòn Mê khoảng 2 hải lý về phía đông nam, hai bè mảng của anh Lê Đức Giang, sinh năm 1985 và Lê Văn Dương, sinh năm 1987, ở cùng phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang trên đường vào tránh bão bị hỏng máy trôi dạt, đến khoảng 4 giờ ngày 13-6 thì mất liên lạc với bờ.

Thị xã Nghi Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa sử dụng các Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các tàu đang hoạt động ở khu vực này và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng phối hợp tìm kiếm. Thị xã điều động 20 người, hai phương tiện công suất lớn cùng chính quyền địa phương, gia đình và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến cảng cá Lạng Bạng và Hải đội 2 trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm bắt tình hình, nghe các đơn vị, lực lượng báo cáo, đề xuất những phương án tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu thị xã Nghi Sơn và các lực lượng chức năng xác định vị trí cứu nạn ngư dân, khẩn trương điều động tàu thuyền tìm kiếm cứu nạn, duy trì thông tin liên lạc.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động ngay tàu để tiếp cận, cứu nạn các ngư dân; yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo với Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng tìm kiếm hai bè mảng đang bị trôi dạt.

Thanh Hóa nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân -0
Phương tiện tìm kiếm ngư dân mất liên lạc trên biển.