Tặng Bằng khen cho hai thanh niên dũng cảm cứu 6 học sinh đuối nước

NDO -

Với hành động dũng cảm cứu 6 học sinh thoát khỏi đuối nước khi cùng nhau tắm biển, hai thanh niên tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tặng Bằng khen.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước tại vùng biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: CTV)
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước tại vùng biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: CTV)

Chiều 2/6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen cho 2 thanh niên dũng cảm cứu 6 học sinh bị đuối nước khi đi tắm biển tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng Bằng khen cho hai anh Trần Văn Bin (36 tuổi) và Trần Vĩnh Thu (31 tuổi), cùng trú thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) vì đã có hành động dũng cảm cứu 6 học sinh gặp nạn đuối nước khi tắm biển tại xã Phú Hải. Bên cạnh Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, hai anh Bin và Thu còn được nhận mức thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, vào chiều 20/5, một nhóm 11 học sinh tiểu học tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang) rủ nhau ra bãi biển ở Phú Hải để dạo chơi và tắm biển. Thời điểm này, có 7 cháu học sinh xuống tắm biển. Do không may gặp sóng dữ, cả 7 cháu bé bị dòng nước xoáy cuốn trôi ra xa bờ.

Nghe tiếng kêu cứu của những học sinh trên bờ, hai anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu đã dũng cảm lao ra vùng sóng dữ, vật lộn với dòng nước xoáy nguy hiểm, phối hợp cùng một số người dân địa phương cứu được 6 em học sinh đưa vào bờ an toàn. Riêng cháu Trần Văn V. (sinh năm 2013, trú xã Phú Hải) bị sóng nhấn chìm mất tích. Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ của xã mới tìm vớt được thi thể nạn nhân nhỏ tuổi này.

Nhằm ghi nhận hành động dũng cảm trong công tác cứu người bị nạn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cũng đã có tờ trình đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho hai cá nhân là anh Trần Vĩnh Thu và Trần Văn Bin.