Sạt lở đất làm hư hại 44 ngôi nhà ở Cao Bằng

NDO -

Chiều 25/5, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa to kéo dài từ ngày 21/5 đã gây sạt lở đất, đá làm hư hại nhiều nhà ở và gây tắc nghẽn các tuyến đường giao thông.

Sạt lở đất gây ảnh hưởng giao thông trên quốc lộ 34 đoạn qua huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).
Sạt lở đất gây ảnh hưởng giao thông trên quốc lộ 34 đoạn qua huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

Cụ thể, có 44 ngôi nhà ở 3 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình bị đất, đá sạt lở làm hư hại, trong đó, tại huyện Bảo Lâm có 27 ngôi nhà bị hư hại. 

Về đường giao thông, tỉnh lộ 212, đoạn qua xã Thành Công, huyện Nguyên Bình bị đất, đá sạt lở, tràn lấp gây tắc đường. Tỉnh lộ 216 đoạn qua xã Hồng Việt, huyện Hòa An cũng bị đất, đá sạt lở gây tắc đường.

Sạt lở đất làm hư hại 44 ngôi nhà ở Cao Bằng -0
Sạt lở đất dẫn đến sụp nhà ở huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

Quốc lộ 34 và một số tuyến đường liên xã, liên xóm, bị sạt lở đất ta-luy dương, gây ảnh hưởng giao thông.

Ước tính sơ bộ ban đầu thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Các địa phương tại Cao Bằng đã tăng cường xuống cơ sở, kiểm tra, thống kê và hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở; vận động các hộ dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở tạm thời di dời bảo đảm an toàn. Các đơn vị trong ngành giao thông khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực, thông tuyến các đoạn đường bị tắc, bảo đảm giao thông.