Quảng Nam đình chỉ 2 bến đò tự phát trên sông Thu Bồn

NDO -

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, sáng 5/5, qua kiểm tra địa bàn xã Đại Thạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Lộc đã phát hiện trên địa bàn xã này có 2 bến đò tự phát, gây mất an toàn giao thông đường thủy.

Công an huyện Đại Lộc lập biên bản đình chỉ hoạt động bến đò tự phát qua sông Thu Bồn.
Công an huyện Đại Lộc lập biên bản đình chỉ hoạt động bến đò tự phát qua sông Thu Bồn.

Qua đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đình chỉ hoạt động bến đò Hanh Đông-Phú Đoa và bến đò Mỹ Lễ-Tỉnh Yên; yêu cầu các chủ ghe, thuyền ký cam kết không tiếp tục hoạt động và bàn giao phương tiện ghe, thuyền cho Công an xã Đại Thạnh quản lý.

Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra bến đò Phú Thuận (xã Đại Thắng), lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã yêu cầu chủ bến đò viết cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; đồng thời trao tặng 20 phao cứu sinh và áo phao cho chủ bến đò này.

Theo lãnh đạo Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Nam, việc kịp thời phát hiện, đình chỉ 2 bến đò tự phát qua sông Thu Bồn góp phần bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông về trang bị và cách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. 

Tiếp tục triển khai cho chủ bến khách ngang sông, bến hành khách ký cam kết không cho các phương tiện chưa đủ các điều kiện theo quy định hoạt động tại bến; người điều khiển phương tiện, thuyền viên phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, các chứng chỉ phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển và không chở quá số người quy định. 

Đồng thời thực hiện tổng điều tra bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết các tồn tại, hạn chế trên các tuyến đường thủy, các bến thủy nội địa chưa được cấp phép hoạt động, nhất là các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh như: Hội An-Cù Lao Chàm; các tuyến sông: Trường Giang, Thu Bồn, Hội An và các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông tại các địa phương: Hội An, Núi Thành, Nông Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc... có lưu lượng người đi lại đông.