Quảng Nam cách ly tập trung hơn 200 người về từ vùng dịch

NDO -

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, từ ngày 22-6, Quảng Nam sẽ tiến hành cách ly tập trung người đến/ở/về từ tỉnh Bình Dương, trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép.

Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm.
Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng tích cực phối hợp kiểm soát y tế, lịch trình di chuyển của người, phương tiện từ tỉnh Bình Dương về Quảng Nam theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương tăng cường giám sát người từ các vùng dịch đến, về Quảng Nam. Theo đó, đã tổ chức cách ly tập trung người đến/ở/về từ TP Hồ Chí Minh (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép); đồng thời tổ chức cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, hiện Quảng Nam đang quản lý, giám sát y tế hơn 5.140 người từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đến, về tỉnh Quảng Nam (gồm 4.776 người về từ TP Hồ Chí Minh và 365 người về từ TP Hà Nội); trong đó có 214 trường hợp đang cách ly y tế tập trung. Hiện, có 4.880 người đã được lấy mẫu xét và có kết quả âm tính...

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan