Người dân “vùng đỏ” ở Bà Rịa-Vũng Tàu được cấp lương thực miễn phí 7 ngày

NDO -

Kể từ 0 giờ ngày 23/8, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn, mạnh hơn với phương châm "ai ở đâu ở đó" đối với thị trấn Long Hải và 3 ấp của xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vận chuyển lương thực cho người dân tại “vùng đỏ” Long Hải.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vận chuyển lương thực cho người dân tại “vùng đỏ” Long Hải.

Để người dân yên tâm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cung cấp miễn phí cho người dân đủ dùng trong 7 ngày.

Huyện Long Điền đã rà soát, đánh giá nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu cần cung cấp trong 7 ngày cho 9.258 hộ dân thị trấn Long Hải và 323 hộ thuộc các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng).

Theo đó, trong 7 ngày, các hộ dân tại 2 địa phương này cần 107,307 tấn gạo; 26,826 tấn thịt, cá; 95,810 tấn rau, củ, quả; 9.581 lít dầu ăn; 9.581 kg muối; 9.581 kg đường; 1.916 kg bột nêm; 4.790 lít nước mắm; 9.581 thùng nước uống; 9.581 kg nước giặt; 38.324 quả trứng; 804.804 khẩu trang. Bình quân 1 hộ dân gồm 4 người sẽ được phát 11,2 kg gạo, 2,8 kg thịt, 1 lít dầu ăn, 1kg đường, 200gr bột ngọt, nửa lít nước mắm, một thùng nước uống.

Trong ngày 22/8, Trung đoàn Minh Đạm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 102 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đưa lương thực, thực phẩm đến tận nhà các hộ dân. Sau khi phát lương thực, thực phẩm cho toàn bộ hộ dân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tiếp tục được huy động trực chốt bảo vệ tại các khu, tổ dân cư và thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do.

Huyện Long Điền cũng thành lập Tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này liên hệ Tổ công tác để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Huyện cũng thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu về y tế, lương thực, thực phẩm, gas…

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Đồng cho biết, hàng hóa được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu là từ các trang trại, nông trại, cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh. Các nguồn hàng đều bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, tươi ngon.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm y tế huyện Long Điền tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải. Chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm dự kiến diễn ra 2 đợt, từ ngày 23 đến 30/8. Nhân viên y tế sẽ đến từng gia đình để lấy mẫu xét nghiệm để hạn chế tập trung đông người và hình thức lấy mẫu gộp theo hộ gia đình.

Huyện Long Điền cũng công khai số điện thoại của tất cả lãnh đạo huyện để người dân liên hệ khi cần thiết. Theo đó, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Linh: 0906 672 667; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Hữu Hạnh: 0918 452 748; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hùng: 0918 580 409; Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Văn Hồng: 0907 883 171; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Kim Phúc: 0918 498 769.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19