Hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên

NDO -

Ngày 26-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban thứ nhất Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường, đã đến Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên thăm hỏi và trao hỗ trợ cho anh Nguyễn Đức Hoàng (SN 1981, trú tại tỉnh Lạng Sơn), là một trong năm nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến BOT Thái Nguyên-Chợ Mới tối 25-3.

Thăm hỏi, trao hỗ trợ cho nạn nhân Nguyễn Đức Hoàng đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.    
Thăm hỏi, trao hỗ trợ cho nạn nhân Nguyễn Đức Hoàng đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.    

Được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, sức khỏe anh Nguyễn Đức Hoàng đang dần hồi phục. Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cử lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và một số thành viên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn là ông Hoàng Cao Khải, sinh năm 1967, trú tại tổ 7, phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn (Bắc Kạn).

Tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương hai triệu đồng, gia đình có nạn nhân tử vong ba triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trước đó, 20 giờ ngày 25-3, tại Km 91+100 trên tuyến đường BOT Thái Nguyên-Bắc Kạn, thuộc địa phận xã Yên Lạc, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, ô-tô Limousine chở khách mang biển kiểm soát 29B-191.36 lao vào ô-tô tải BKS 29C-228.66 đang đỗ cùng chiều bên đường làm ba người tử vong, hai người bị thương.

• Tai nạn giao thông trên tuyến BOT Thái Nguyên - Bắc Kạn làm ba người tử vong