Bình Dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch

NDO -

Chiều tối 3/12, tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân.
Thừa ủy quyền, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương, trong đợt dịch lần thứ tư, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 283.589 ca mắc Covid-19, 2.774 ca tử vong. Dịch bệnh xuất hiện với đa nguồn lây, đa ổ bệnh và tấn công vào khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu đô thị có mật độ dân số đông làm số ca mắc tăng rất nhanh trong thời gian ngắn. Dịch bùng phát ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh, trong đó một số thị xã, thành phố đã phải thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội liên tục trên phạm vi rộng trong thời gian dài.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; tỉnh đã quyết định cử 30 cán bộ lãnh đạo cấp phó sở, ngành tỉnh và 1.128 cán bộ, đảng viên cấp tỉnh hỗ trợ các địa phương, đơn vị trogn tỉnh phòng, chống dịch.

Hỗ trợ tỉnh, có 60 đoàn với 3.406 y bác sĩ, tình nguyện viên ở các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố và 25.530 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh huy động một nguồn lực lớn, đặc biệt là Tổng Công ty Becamex IDC và một số doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng hệ thống các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung với quy mô chưa từng có, đáp ứng gần 100 nghìn giường cho F0 cách ly, điều trị tập trung; thần tốc đưa vào hoạt động 2 bệnh viện cấp cứu hồi sức hơn 1 nghìn giường để điều trị bệnh nhân Covid-19 trở nặng…

Kết quả tổng số tiền, hàng hóa quyên góp được trên 1.200 tỷ đồng, huy động hơn 20 nghìn tình nguyện viên là đoàn viên, hội viên và các chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo…, góp phần  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, góp công, góp sức, góp tiền, bổ sung nguồn kinh phí, phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.      

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã bước đầu cơ bản được kiểm soát; số ca F0 mắc mới, số lượt thu dung điều trị giảm mạnh và xuất viện tăng; toàn tỉnh đã chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Bình Dương biểu dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch -0

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh biểu dương và bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đóng góp, đồng hành và hỗ trợ cùng tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch và kiểm soát được dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố không lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh…

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện đại học Y Hà Nội và ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 6 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 107 cá nhân và thập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.