Bắc Kạn phong tỏa một thôn để phòng, chống Covid-19

NDO -

Cuối giờ chiều 13-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn họp trực tuyến với huyện Ba Bể để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sau khi phát hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải chỉ đạo huyện Ba Bể tiến hành phong tỏa thôn Kéo Pụt, xã Thượng Giáo từ 19 giờ ngày 13-6. Đồng thời tiếp tục khẩn trương, thần tốc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan đến trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện. Huyện Ba Bể cũng dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyển sang nghiên cứu tuyển sinh theo hướng xét tuyển. 

Trong ngày 13-6, Bắc Kạn cũng đón gần 300 công nhân, người lao động từ Bắc Giang về, dự kiến vài ngày tới Bắc Kạn sẽ đón thêm khoảng 1.000 người nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các địa phương nâng cao năng lực các khu cách ly tập trung. Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu nâng thời gian cách ly với những đối tượng này từ bảy ngày lên 21 ngày.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tính đến 18 giờ ngày 13-6, lực lượng chức năng đã truy vết được chín trường hợp F1, đang tiếp tục công tác truy vết các trường hợp liên quan.

Trước đó, vào sáng 13-6, Bắc Kạn đã ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân nghi nhiễm là L.T.B (SN 1989) trú tại thôn Kéo Pụt, xã Thượng Giáo. Bệnh nhân làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trở về và cách ly tại nhà vào ngày 3-6.