Trung Quốc dựng khu xét nghiệm axit nucleic 2 triệu mẫu/ngày tại Nam Kinh

NDO -

Đợt bùng phát dịch Covid-19 ngày 20/7 tại Nam Kinh (Trung Quốc), đã xác nhận 106 ca dương tính SARS-CoV-2. Một khu xét nghiệm đã được dựng hỏa tốc tại Trung tâm triển lãm quốc tế, với năng lực xét nghiệm 2 triệu lượt người/ngày, nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm 10 trong 1.

Ngày 27/7, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nam Kinh đã xác nhận, đợt lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thuộc chủng Delta.
Ngày 27/7, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nam Kinh đã xác nhận, đợt lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thuộc chủng Delta.

Diện tích khu nhà phao xét nghiệm vào khoảng 8.000 m2, gồm 12 nhà phao cứng và 15 nhà phao mềm. Các thiết bị đều được tự động hóa, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Nam Kinh dựng khu xét nghiệm axit nucleic 2 triệu mẫu/ ngày -0

Khu xét nghiệm sử dụng nhiều máy tách axit nucleic tự động được sản xuất bởi các công ty công nghệ nội địa. Với năng lực xét nghiệm 200 nghìn mẫu/ngày. 

Khu xét nghiệm hoàn thành và đi vào sử dụng từ tối 26/7, đây cũng là đợt xét nghiệm thứ 3 toàn thành phố Nam Kinh.

Nam Kinh dựng khu xét nghiệm axit nucleic 2 triệu mẫu/ ngày -0
 Phương pháp xét nghiệm 10 trong 1 được Trung Quốc sử dụng rộng rãi gần đây, với 10 tăm bông lấy mẫu được đưa vào 1 ống test, giúp tốc độ xét nghiệm cao gấp 10 lần, đạt năng lực tối đa 2 triệu mẫu/ngày.

Những ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Nam Kinh đa số là nhân viên thu dọn vệ sinh tại sân bay thuộc quản lý của công ty bên ngoài.

Nam Kinh dựng khu xét nghiệm axit nucleic 2 triệu mẫu/ ngày -0

Từ những trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại sân bay Lộc Khẩu và khu vực lân cận, hiện chuỗi lây nhiễm này đã lan tới 5 tỉnh và 9 thành phố khác của Trung Quốc. Chính quyền thành phố đã xác nhận đây là đợt lây nhiễm SARS-CoV-2 chủng Delta.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới