Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng

NDO -

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph ngày 7/7 cho biết, Tổng thống nước này Jovenel Moise (53 tuổi) đã bị một nhóm tay súng chưa rõ danh tính bắn chết tại nhà riêng của ông vào tối 6/7.

Tổng thống Haiti Jovenal Moise. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Haiti Jovenal Moise. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống bị những người nước ngoài nói tiếng Anh và Tây Ban Nha ám sát tại nhà riêng”, ông Joseph xác nhận. 

Thủ tướng lâm thời Haiti lên án vụ ám sát là hành động “thù hận, độc ác và man rợ”.

Ông Joseph cho biết trong một tuyên bố, phu nhân của ông Moise bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh, ông Joseph khẳng định cảnh sát và quân đội sẽ bảo đảm an toàn của người dân.

“Chúng tôi đang triển khai tất cả các biện pháp để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của nhà nước và bảo vệ quốc gia”, ông Joseph nói.

Theo ông Joseph, tình hình an ninh của Haiti đang trong tầm kiểm soát của Cảnh sát quốc gia và Các lực lượng vũ trang nước này.

Theo hãng tin AP, sáng sớm 7/7, phần lớn đường phố tại thủ đô Port-au-Prince đều vắng vẻ.

Những tháng gần đây, lãnh đạo phe đối lập yêu cầu Tổng thống Moise từ chức vì cho rằng về mặt pháp lý, nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 2-2021. Tổng thống Moise và những người ủng hộ ông khẳng định, nhiệm kỳ của ông bắt đầu khi ông lên nắm quyền vào đầu năm 2017.