Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi Tổng thống Putin về tai nạn máy bay

NDO -

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin vụ tai nạn máy bay tại bán đảo Kamchatka, Nga làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn, ngày 7/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nhân viên cứu nạn có mặt tại hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga)
Nhân viên cứu nạn có mặt tại hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga)

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga dẫn thông tin của Văn phòng Bộ Tình trạng khẩn cấp vùng Kamchatka cho biết, ngày 6/7, một máy bay An-26 bị mất liên lạc ở vùng Kamchatka, trong lúc thực hiện chuyến bay từ Petropavlovsk-Kamchatsky đến sân bay ở làng Palana, tại Kamchatka.

Máy bay này chở theo 22 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cùng ngày cho biết, các mảnh vỡ của máy bay An-26 được tìm thấy cách sân bay ở làng Palana, tại Kamchatka, khoảng 3,8 km. 

Hãng tin TASS đưa tin, Bộ Giao thông vận tải Nga ngày 7/7 xác nhận, không có người sống sót sau vụ tai nạn máy bay này.