Đón nhận danh hiệu Anh hùng

Sáng 24-3, huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên đã trực tiếp chiến đấu 156 trận đánh lớn nhỏ, diệt và bắt sống gần 1.400 tên địch, 456 tên phỉ, giải tán 15 Ban tề, xã phản động. Đồng thời phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực chiến đấu trên vùng đất Bảo Yên đánh 115 trận, phá 11 đồn, bắt sống và gọi hàng gần 1.500 tên địch, thu nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên  phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu đáng khích lệ: kinh tế có bước phát triển khá, đời sống của nhân dân được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến

bộ, an ninh chính trị, trật tự, an toànxã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiều năm được công nhận  trong sạch, vững mạnh.

* Sáng 24-3, TP Đà Nẵng đã tổ chức trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tặng 80 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó có bốn mẹ còn sống là: mẹ Trần Thị Ba, Lê Thị Hòa, Lê Thị Láo, Nguyễn Thị Lang, đều có một chồng và hai con là liệt sĩ.

Bốn đơn vị là: Tiểu đoàn bộ binh 1; Phòng chính trị, Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Ban quản lý các dự án đô thị Đà Nẵng, Ban nghĩa trang thành phố, đã nhận phụng dưỡng bốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được phong tặng, với mức 300.000 đồng/tháng.

* Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Phạm Văn Tích, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dự.

Trong 48 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 đã đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Nhiều năm liền nhà máy có tốc độ tăng trưởng bình quân 16%. Nổi bật năm 2004, nhà máy đạt tốc độ tăng trưởng 25% so với năm 2003, thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 1,6 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

* Sáng 24-3, Đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công) tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới.

Dự lễ, có Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Thanh Phương, Tư lệnh Binh chủng Đặc công và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đoàn Đặc công 5 đã huấn luyện 44 đại đội với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước tăng cường cho các chiến trường miền nam. Các đơn vị do Đoàn huấn luyện đã tham gia chiến đấu hàng nghìn trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy hàng trăm tàu chiến, hàng chục cầu giao thông, đốt cháy hàng chục triệu lít xăng dầu của địch. Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị vừa xây dựng, phát triển lực lượng đặc công nước, vừa huấn luyện cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho các đơn vị trong toàn quân, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong thời kỳ đổi mới, Đoàn Đặc công 5 luôn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của Binh chủng Đặc công và toàn quân. Từ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, ngày 22-12-2004, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đoàn Đặc công 5.