Trên công trường nhiệt điện Vũng Áng 1

NDO -  Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất lắp đặt 1.200 MW, công trình trọng điểm của ngành dầu khí, thuộc Tổng sơ đồ điện VII, là dự án nhiệt điện lớn nhất nước hiện nay. Trong những ngày giáp Tết công trường bước vào giai đoạn thi công nước rút, lực lượng thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức thi công liên tục, đồng thời lên kế hoạch ra quân lao động đầu Xuân, phấn đấu đạt mục tiêu đốt lửa lần đầu lò hơi số 1 vào ngày 1-9-2013.

Vượt qua khó khăn, bảo đảm tiến độ

 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ðây là một vùng tiểu khí hậu khắc nghiệt được ví như vùng đất chảo lửa, túi mưa. Sau ngày khởi công, để duy trì tiến độ xây dựng, lắp đặt các nhà thầu phải tranh thủ từng ngày, khắc phục thời tiết để bảo đảm kế hoạch tổng tiến độ. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án (BQLDA) Ðiện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch, đến ngày 31-12-2012 tổng tiến độ thực hiện toàn dự án đạt hơn 86% khối lượng. Trong tình hình tài chính khó khăn BQLDA và các bên liên quan đã có nhiều cố gắng thu xếp vốn, hoàn thiện thủ tục, giải ngân năm đợt với tổng số tiền giải ngân đạt 511 triệu USD. Ngày 8-1 vừa qua đã tổ chức đóng điện xung kích thành công, nhận điện từ lưới điện quốc gia về sân phân phối 220 kV và máy biến áp tự dùng của nhà máy. Ðây là một mốc quan trọng đưa điện lưới quốc gia về nhà máy để khởi động chạy thử các hạng mục và toàn bộ nhà máy.

 Kỹ sư Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng công nghệ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng cho biết: Các hạng mục chính thuộc trái tim của nhà máy như lò hơi số 1 đã hoàn thành 100% khối lượng lắp đặt. Các hạng mục lắp tua-bin, máy phát điện việc thi công đang nằm trong tầm kiểm soát về tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2013. Với tiến độ thi công lắp đặt như hiện nay toàn công trường đang phấn đấu đốt lửa lần đầu lò hơi số 1 vào ngày 1-9 tới, thời điểm hòa đồng bộ lên lưới điện quốc gia được ấn định là ngày 6-12-2013.

 Ðể thực hiện được mốc phát điện hòa lưới quốc gia, bên cạnh những hạng mục các nhà thầu đang làm chủ tiến độ vẫn còn nhiều hạng mục ngoài hàng rào nhà máy chậm do nhiều lý do phát sinh, thay đổi thiết kế, trong thời gian tới cần tập trung cao độ nhân lực và phương tiện thi công. Trong đó hạng mục cửa nhận nước làm mát và xây dựng đê chắn sóng khối lượng thi công còn rất lớn, nằm trong đường găng tiến độ; hạng mục thi công bãi xử lý xỉ của nhà máy rộng hơn 20 ha sau khi chuyển vị trí, mặt bằng đã bàn giao, các nhà thầu bắt tay thi công để kịp tiến độ. Riêng hạng mục xây dựng hệ thống cung cấp nước cho vận hành lò hơi do nhà thầu thi công là Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đảm nhiệm, cấp nước đến chân công trình. Theo Hợp đồng số 73 giữa BQLDA và nhà thầu, thời điểm cấp nước là ngày 15-10-2012, sau nhiều lần trì hoãn, nhà thầu đang phấn đấu cấp nước vào ngày 15-4. Ðể hỗ trợ nhà thầu thực hiện hợp đồng Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã ứng trước cho công ty 70 tỷ đồng, đến nay cả chủ đầu tư và BQLDA đang rất lo lắng về tiến độ vì mốc phát điện hòa lưới quốc gia đã được ấn định. Ðể vận hành lò hơi cần tới 47 nghìn m3 nước ngày/đêm, nếu khối lượng nước cấp không ổn định, chất lượng nước không bảo đảm về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành nhà máy.

 Tổ chức lao động đầu xuân

 Kỹ sư Nguyễn Duy Lợi, Phó trưởng Ban quản lý tổng thầu dự án điện Vũng Áng thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) cho biết: Cho đến thời điểm hiện nay, tiến độ xây dựng nhà máy chính đã đi qua nhiều mốc quan trọng. Các thiết bị nặng, siêu trường, siêu trọng đã đưa vào vị trí chính xác, an toàn, thời gian tới công tác hoàn thiện, thử áp lực, sơn bảo ôn, chạy thử đơn động... sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Ðể bảo đảm tiến độ lắp đặt, căn chỉnh nhà máy trong thời điểm hiện nay, Lilama đã huy động 15 đơn vị thành viên với số lao động 1.800 người về công trường Vũng Áng, chưa kể việc điều hành 300 lao động của các nhà thầu phụ xây dựng. Kế hoạch lao động trong dịp Tết cũng đã được thông qua. Theo đó, trong những ngày Tết, các đơn vị vẫn duy trì lực lượng lao động lên công trường, tập trung cho các "điểm nóng" xử lý các công việc kéo cáp, đấu cáp, thử áp lực đường ống... cho kịp tiến độ. Ðể bù lại tiến độ chậm do ảnh hưởng của thời tiết, giải pháp khắc phục được các đơn vị thành viên của Lilama đưa ra là tập trung phương tiện thiết bị,  tăng nhân lực, tăng ca, tăng giờ làm, quyết tâm thực hiện bằng được mốc đốt lò vào ngày 1-9.

 Ðể phát huy vai trò điều hành của tổng thầu, bảo đảm tiến độ toàn dự án, ngày 26-1, Công đoàn Lilama, BQLDA và các nhà thầu tham gia thi công đã tổ chức phát động thi đua toàn công trường từ ngày 1-1 đến 2-9 đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm an toàn chất lượng, đưa tổ máy 1 hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2013.

 Trong số các hạng mục ngoài hàng rào thì hạng mục cửa nhận nước và đê chắn sóng thi công khá vất vả, phụ thuộc vào biến động thủy văn và thời tiết. Nếu thời tiết thay đổi, gió mùa về sóng lớn là bó tay. Dẫn chúng tôi ra công trường, Trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng Nguyễn Lý Hải nhận xét: Hiện nay cửa nhận nước làm mát đã đào đến cốt -6 m, theo thiết kế sẽ tiếp tục nổ mìn đào sâu xuống -9 m. Hiện nay, cửa hầm đã nối thông với hầm tuy-nen dẫn nước dài 244 m đã thi công xong.

 Làm việc với nhà thầu, kỹ sư Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cho biết: Với tư cách nhà thầu phụ, đảm nhiệm thi công nhiều gói thầu ngoài hàng rào, tổng công ty đã ký hợp đồng xây lắp trị giá gần 1.500 tỷ đồng, quá trình thi công gặp khó khăn, khối lượng phát sinh nhiều do thay đổi thiết kế. Trong đó hệ thống cấp nước làm mát phát sinh khối lượng lớn đã báo cáo lên các cấp có liên quan, Tập đoàn Dầu khí quốc gia và Chính phủ đang xem xét xử lý khối lượng phát sinh. Ðến thời điểm này, các hợp đồng đã ký khối lượng thi công đã đạt 95%. Do yếu tố khách quan thay đổi thiết kế, cho nên một số hạng mục đang ở đường găng tiến độ, trong đó khó khăn nhất là thi công cửa nhận nước làm mát và đê chắn sóng. Ðể kịp tiến độ theo cam kết với tổng thầu, lực lượng thi công đang tập trung phương tiện thiết bị, phá đá, nổ mìn, vận chuyển 12 nghìn m3 đất đá khu vực cửa nhận nước và hố thu nước. Khối lượng hiện nay còn khoảng từ 800 đến 1.000 m3, phấn đấu đến ngày 25-1 hoàn thành. Tiếp tục nổ mìn, phá đá cửa nhận nước xuống -9m, phấn đấu xong trong tháng 2. Ðến ngày 25-2, bắt đầu triển khai thi công đê chắn sóng phía nam dài 214,7m và đê phía bắc dài 28m, khoan 30 cọc bê-tông và đổ hai tường bê-tông khối lượng lớn, sau đó tiến hành nạo vét luồng dẫn nước. Hiện nay kế hoạch và biện pháp thi công đã trình lên BQLDA và tổng thầu phê duyệt. Trước Tết tổng công ty sẽ tập trung huy động phương tiện, thiết bị gồm xà-lan 1.000 tấn bốn chiếc, năm cẩu trọng tải từ 50 đến 100 tấn, 20 xe trọng tải lớn... đồng thời dự trữ 60 nghìn m3 đá đắp đê. Trong những ngày ra quân lao động đầu  xuân sẽ tập trung thi công đồng loạt các hạng mục đê, tường chắn sóng, phấn đấu đến tháng 7 hoàn thành khối lượng thi công tất cả các hạng mục theo cam kết. Khó khăn nhất hiện nay đối với nhà thầu là số vốn phát sinh ở hạng mục cửa nhận nước lớn, để bảo đảm tiến độ, đề nghị chủ đầu tư, BQLDA sớm phê duyệt phương án thi công, bảo đảm nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu để thi công đạt tiến độ.