Giải Dù lượn quốc gia lần thứ 2 năm 2022 được tổ chức trên đảo Lý Sơn

NDO -

Sáng 10/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp thông tin về Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2 năm 2022.

Các vận động viên thi đấu giải Dù lượn Việt Nam mở rộng tại huyện đảo Lý Sơn năm 2019. (Ảnh: MT)
Các vận động viên thi đấu giải Dù lượn Việt Nam mở rộng tại huyện đảo Lý Sơn năm 2019. (Ảnh: MT)

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2 năm 2022 do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, từ ngày 20-24/5. 

Nội dung thi đấu gồm: giải cá nhân nam, giải cá nhân nữ và giải đồng đội với mỗi đội gồm 7 vận động viên.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các vận động viên tham dự giải phải có bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn, trang bị đầy đủ áo phao trước khi cất cánh (nếu không có sẽ không được thi đấu). Ban Tổ chức sẽ tiến hành khảo sát kỹ càng địa điểm cất cánh và hạ cánh; chuẩn bị xe cứu thương thường trực trong những ngày diễn ra giải; bố trí các tổ y tế và các trang thiết bị sơ cứu tại địa điểm diễn ra thi đấu…

“Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2 năm 2022 là dịp kiểm tra, đánh giá trình độ và kỹ năng của các vận động viên Dù lượn Việt Nam, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải Dù lượn trong khu vực và thế giới”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, đồng thời hy vọng thông qua giải sẽ góp phần từng bước xây dựng phòng trào tập luyện Dù lượn tỉnh Quảng Ngãi phát triển, tạo hoạt động thường niên, điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với đảo Lý Sơn.

Được biết, năm 2019, giải Dù lượn Việt Nam mở rộng do Hội Dù lượn thành phố Hà Nội, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức tại núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn thu hút 120 vận động viên là phi công dù lượn trong và ngoài nước tham gia.