Tin nổi bật ngày 24/1: Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam; Giá vàng, bạc tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay

Tin nổi bật ngày 24/1: Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam; Giá vàng, bạc tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam; Giá vàng, bạc tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay; Ngân hàng Nhà nước phủ nhận tin đồn loại bỏ tiền lẻ… là một số tin tức nổi bật ngày 24/1.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov; Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

vna-potal-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-tien-hanh-hoi-nghi-lan-thu-nhat-8547618.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Thư chúc mừng Ban Huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam giành chiến thắng kiên cường trước Đội tuyển bóng đá nam U23 Hàn Quốc, giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong Thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026, nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng tại Vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời, mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho Nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, Ban Huấn luyện cùng Đội tuyển tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần của những “Chiến binh Sao Vàng”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực và quốc tế, làm rạng danh nền bóng đá nước nhà trong thời gian tới.

bong-da.jpg
Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026.

Trước đó, rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam đã hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu. Chiến thắng giàu cảm xúc trước đối thủ mạnh hàng đầu châu Á đã mang về tấm Huy chương Đồng quý giá cho U23 Việt Nam, khép lại hành trình ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Cảnh sát giao thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

canh-sat-giao-thong.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình, kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, kết quả đạt được đã khẳng định rõ bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực điều hành và tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao của lực lượng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Giá vàng, bạc tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh, thiết lập các mức giá cao nhất trong lịch sử. Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 24/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 173 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

screenshot-2026-01-24-111256.png
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/1.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phá vỡ mọi kỷ lục khi lên mức 4.983,1 USD/ounce.

Giá bạc cũng đã tăng 44% kể từ đầu tháng và tăng hơn 180% kể từ khi bắt đầu đợt bứt phá mạnh trong nửa cuối năm ngoái.

Tại thời điểm sáng 24/1, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 3.322.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.352.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 3.324.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.354.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tiếp đà tăng mạnh mẽ. Theo kitco.com, tính đến 11 giờ 59 phút ngày 24/1 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở mức 103,08 USD/ounce.

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 645/CT-CS đề nghị Thuế tỉnh, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung chính sách mới đến người nộp thuế.

nop-thue.jpg
Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Căn cứ các quy định, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026 được đánh giá là một bước cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phủ nhận tin đồn lan truyền loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đến 5.000 đồng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người nhập viện vì liệt dây thần kinh ngoại biên

Thời tiết rét đậm, rét hại trong những ngày qua không chỉ làm gia tăng các bệnh hô hấp mà còn khiến nhiều người đột ngột bị méo miệng, lệch mặt, phải nhập viện trong tình trạng liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do nhiễm lạnh, nhưng nhiều người lại tưởng nhầm bị đột quỵ.

Để phòng bệnh, bác sĩ chuyên khoa I Lê Nguyên Long khuyến cáo người dân cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ khi ra ngoài trời lạnh; tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt khi ngủ; không tắm khuya, không xối nước lạnh hoặc nước nóng đột ngột lên đầu, mặt. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, lệch mặt, mắt không nhắm kín, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, loại trừ đột quỵ và điều trị kịp thời.

Người bệnh cũng cần bảo vệ mắt bên liệt bằng nước mắt nhân tạo, băng che khi ngủ để tránh tổn thương giác mạc; kết hợp điều trị thuốc với các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, cùng vật lý trị liệu và tập vận động cơ mặt. Không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng tại nhà.

Khởi tố đường dây sản xuất thuốc giả, trộn hoạt chất tân dược vào “thuốc đông y”

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993), cùng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Một số sản phẩm thuốc trước đây từng được đăng ký lưu hành nhưng đã bị thu hồi. Tuy nhiên, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

image-7.jpg
Các loại thuốc đông y giả các đối tượng lưu thông trên thị trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như: Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)… rồi in trên bao bì để tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc và đánh lừa người tiêu dùng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã trộn hoạt chất betamethasone (một loại thuốc tân dược có tác dụng chống viêm, giảm đau) vào sản phẩm gắn mác “thuốc đông y”. Việc pha trộn này khiến người dùng nhanh chóng cảm nhận hiệu quả giảm đau, từ đó dễ tin tưởng và sử dụng kéo dài, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không có chỉ định và theo dõi y tế.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026

Ngày 24/1, Đội tuyển futsal Việt Nam do ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, làm Trưởng đoàn, cùng huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, lên đường sang Indonesia tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

fussale.jpg
Ban Huấn luyện cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam lên đường tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ được đánh giá rất mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần quyết tâm cao cùng lực lượng có chiều sâu, đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu với phong độ cao nhất, hướng tới những kết quả tích cực và tiếp tục khẳng định vị thế của futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Indonesia: Ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích do lở đất, lũ quét

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi xảy ra một vụ lở đất kèm lũ quét vào rạng sáng 24/1 tại huyện Cisarua, khu vực tây Bandung, tỉnh tây Java của Indonesia.

Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.

Các đội tìm kiếm cứu nạn liên ngành đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và nguy cơ mưa tiếp diễn, có thể gây ra các vụ sạt lở tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm