Tín hiệu tích cực trong công tác giảm nghèo xã biên giới

Dục Nông là xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Nông, Đăk Dục và xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ). Với tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, kinh tế người dân phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, nên đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều hộ dân đã phát triển được sinh kế, vươn lên thoát nghèo, đưa Dục Nông trở thành “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Gia đình chị Y Pha thoát nghèo nhờ các chính sách an sinh từ các chương trình quốc gia.
Gia đình chị Y Pha thoát nghèo nhờ các chính sách an sinh từ các chương trình quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dục Nông Võ Văn Út cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Dục Nông được thụ hưởng từ Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) và Tiểu dự án 3-Dự án 4 (Hỗ trợ việc làm bền vững). Trong đó, Dự án 2 có tổng nguồn kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ 12 mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững với hơn 165 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.

Đối với Tiểu dự án 3-Dự án 4, xã đã tổ chức 6 hội nghị để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để tìm kiếm việc làm bền vững, giải quyết tìm kiếm cho trên 100 lao động trên địa bàn xã; góp phần giúp hộ nghèo có việc làm, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư hơn 9 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở khu vực biên giới.

Gia đình chị Y Pha ở thôn Dục Nội thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Năm 2024, chị được hỗ trợ bò cái sinh sản và hai con lợn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau một năm, bò cái đã sinh sản, và đang tiếp tục mang thai. Trong khi đó, lợn cũng đã tăng đàn lên bốn con, và chị Y Pha đã bán được hai con lợn để có vốn phát triển diện tích cây trồng. “Nhờ vào sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình tôi đã có bò, lợn để chăn nuôi, có thêm vốn để mở rộng diện tích cây trồng như cao su, cà phê. Cuối năm 2024, gia đình tôi đã thoát nghèo, tiếp tục chăn nuôi, trồng trọt để ổn định kinh tế, nâng cao đời sống gia đình”, chị Y Pha chia sẻ.

bai-32-a2-4428.jpg
Nhờ bò cái sinh sản và đàn lợn được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chị Y Pha (thôn Dục Nội, xã Dục Nông) đã thoát nghèo vào giữa năm 2024.

“Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới góp phần giúp xã Dục Nông giảm được hộ nghèo, từ 333 hộ giảm còn 134 hộ sau gần năm năm. Bên cạnh đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đến nay, đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa 70%, đường đi vào các khu sản xuất được cứng hóa 60%”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Võ Văn Út đánh giá.

Những kết quả trong công tác giảm nghèo của xã Dục Nông cũng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, ghi nhận. Mới đây nhất, ngày 16/11/2025, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá cao công tác xóa đói, giảm nghèo của thôn Chả Nhầy nói riêng, xã Dục Nông nói chung.

bai-32-a3-8708.jpg
Nhờ bò cái sinh sản được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, gia đình ông A Phú (thôn Đăk Si, xã Dục Nông) đã thoát cận nghèo vào giữa năm 2025.

“Niềm vui càng nhân lên nhiều hơn khi được chứng kiến một xã vùng sâu, vùng xa, sát với biên giới như thế này có đời sống rất là tốt, được cải thiện đáng kể. Ở nơi rất xa xôi nhưng thấy diện mạo nông thôn, nhà cửa bà con rất khang trang. Và được nhìn thấy gương mặt hồ hởi, phấn khởi của bà con, cô bác, thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước không có gì mong muốn và vui mừng hơn điều đó”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và xã Dục Nông tiếp tục phát huy thành công đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia đều hướng đến việc cải thiện đời sống của bà con, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trong những năm đến, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Dục Nông nỗ lực, thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn trong giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, ưu tiên mở rộng vùng sản xuất, vùng nguyên liệu dược liệu, cà-phê, cây ăn quả; xây dựng hà tầng giao thông liên vùng, phát triển đô thị bên sông Pô Kô. Xã Dục Nông đẩy mạnh các mô hình kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã hiệu quả để nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân vùng biên giới.

Có thể bạn quan tâm