TIN ÐỌC NHANH

Sư đoàn 5 phát động Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 62 năm Ngày Bác Hồ phát động "Tết trồng cây" (28-11-1959 - 28-11-2021), ngày 19-5, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phát động Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Theo kế hoạch, năm 2021, Sư đoàn 5 trồng 3.640 cây xanh (2.365 cây lấy gỗ, cây môi trường và 1.275 cây ăn quả) và 15.207 ha rừng. Giai đoạn 2021 - 2025, Sư đoàn 5 phấn đấu trồng 18.770 cây các loại và 36.723 ha rừng.

PV

114 đảng viên ở quận 1 nhận Huy hiệu Ðảng

Sáng 19-5, Quận ủy quận 1 tổ chức lễ trao các Huy hiệu: 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Ðảng đợt ngày 19-5-2021 tặng 114 đảng viên của Ðảng bộ quận. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, lãnh đạo Quận ủy quận 1 mong các đồng chí được nhận Huy hiệu Ðảng đợt này cùng với hơn tám nghìn đảng viên của toàn Ðảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân, tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng quận 1, thành phố và cả nước ngày càng giàu đẹp.

PV

Bốn tháng đầu năm, kiều hối chuyển về thành phố đạt hai tỷ USD

Ngày 20-5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, bốn tháng đầu năm 2021, kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt hai tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn kiều hối chuyển về chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và khoảng 20% đầu tư bất động sản. Năm 2020, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng so với mức 5,3 tỷ USD năm 2019. Những năm gần đây, kiều hối về thành phố tăng bình quân khoảng 8 - 10%/năm, chủ yếu từ Hoa Kỳ, châu Âu, Ô-xtrây-li-a... chiếm tỷ trọng 30 đến 40% kiều hối cả nước.

K.T

6,16 triệu lượt khách nội địa đến thành phố trong bốn tháng đầu năm

Ngày 20-5, thông tin từ Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng khách nội địa đến thành phố trong bốn tháng đầu năm 2021 ước đạt 6,16 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 29.710 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2020. Ðể bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch đã xin ý kiến UBND thành phố tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người như các chương trình kích cầu du lịch, Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh trong tháng 5 và tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh... Trong thời gian này, chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới để đón đầu hoạt động trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

M.H

Lái xe công nghệ giữ khoảng cách 2 m khi giao nhận hàng

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các đơn vị cung ứng dịch vụ xe công nghệ không vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đồng thời thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có trường hợp chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ðối với những người lái xe công nghệ để vận chuyển giao nhận hàng (giao hàng, bưu phẩm, bưu kiện, thức ăn...) bằng xe gắn máy, xe mô-tô hai bánh phải luôn đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển, giao, nhận sản phẩm cho khách hàng; giữ khoảng cách hai mét trong quá trình giao và nhận sản phẩm. Thực hiện nghiêm thông điệp "5K" và khai báo y tế bắt buộc, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải phải lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, lái xe, hành khách, tuyến đường và các địa điểm trong quá trình di chuyển để cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan có thẩm quyền, nếu có yêu cầu...

Q.H