TIN ÐỌC NHANH

Hơn 900 quân nhân hiến máu nhân đạo

Ngày 29/7, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự và Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Tại sự kiện này, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên... đã cùng tham gia hiến máu. Cùng ngày, 600 cán bộ, giảng viên, học viên Trường sĩ quan Lục quân 2 cũng tổ chức hiến máu nhân đạo. Lượng máu có được từ chương trình này sẽ góp phần bổ sung lượng máu thiếu hụt trong công tác điều trị cho bệnh viện, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố.

Tiếp nhận hơn 1.700 tấn lương thực, thực phẩm

Ngày 29/7, tại cảng Bến Nghé (quận 7), Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 62 container với hơn 1.765 tấn lương thực, thực phẩm từ tỉnh Thanh Hóa vận chuyển bằng đường biển vào hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Cùng với 500 triệu đồng tiền mặt, trị giá các khoản hỗ trợ từ Thanh Hóa hơn 72 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã ủng hộ nhân dân thành phố gần 300 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh.

Q.Q

Ðề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đợt 2

Ngày 29/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Ðào tạo đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố.

TP Hồ Chí Minh hiện có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2 nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, việc tổ chức thi đợt 2 (dự kiến từ ngày 5 đến 8/8) khó có thể thực hiện, không tạo được tâm lý an tâm cho cả phụ huynh và thí sinh. Ðề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

K.T