Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thực hành tại phòng thí nghiệm.

Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì chất lượng giảng dạy trong bảng xếp hạng đại học thế giới

Tổ chức xếp hạng đại học Thế giới Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2024 (THE WUR 2024). Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì được xếp hạng ở nhóm 1201-1500 trong số 1904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.
Đại học Johns Hopkins.

Đại học Johns Hopkins lần đầu tiên lọt Top 10 Bảng xếp hạng WSJ/THE College Rankings

Mới đây, Tờ Wall Street Journal và tổ chức xếp hạng giáo dục Times Higher Education (THE) công bố 10 trường đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng đặt sinh viên là trung tâm (WSJ/THE College Rankings). Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát sinh viên của THE, được đánh giá trên 18 tiêu chí thuộc 4 lĩnh vực: Tài nguyên, Tương tác, Kết quả và môi trường.