Tìm thấy thi thể cháu bé 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

NDO - Sáng 21/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp công an xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể của cháu bé 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi xuống suối.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu H.H.N trong đêm.
Lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu H.H.N trong đêm.

Trung tá Trần Thế Hùng, Trưởng Công an xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 20/8, bà N.T.T 38 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển xe máy chở theo con trai là cháu H.H.N. 7 tuổi từ rẫy về nhà. Khi 2 mẹ con đi qua suối 13 thuộc thôn 8, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột thì gặp mưa to, nước lớn, chảy siết ngập cống thoát nước qua đường nên cả người và xe đều bị nước cuốn trôi, bà N.T.T may mắn thoát nạn còn cháu N. bị nước cuốn trôi xuống suối.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm.

Trung tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, với quyết tâm sớm tìm được cháu H.H.N để đưa về gia đình, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đội hình khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ rải đều trên đoạn suối dài 2km để tìm kiếm cháu bé.

Do nước suối sâu và chảy xiết, ven suối có nhiều cây cỏ gai nên việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu H.H.N cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 2 km.

Hiện thi thể cháu N. đã được chính quyền xã Cư Êbur bàn giao cho gia đình chuyển về quê tại xã Hải Nam, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mai táng.