Tìm giải pháp tăng “sức đề kháng” cho người trẻ trên không gian mạng

NDO -

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thanh niên trong lực lượng vũ trang xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ quan tâm tới công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới đây của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc cũng như những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, mạng xã hội.

Theo đó, yêu cầu cấp bách, cốt lõi đặt ra với các cấp bộ Đoàn hiện nay là đổi mới cách thức tiếp cận đoàn viên, thanh niên theo hướng nhanh chóng, đa dạng, linh hoạt, phù hợp tâm lý của các bạn trẻ. Kèm theo đó là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ sở Đoàn các cấp, cụ thể hơn là xây dựng tiêu chí riêng về giáo dục lý tưởng cách mạng theo từng đối tượng thanh niên.

Đồng chí Vũ Văn Thuận, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng, thời gian dài vừa qua, sinh viên cả nước nói chung, sinh viên các học viện của lực lượng vũ trang nói riêng buộc phải học trực tuyến, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng học tập, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, tổ chức Đoàn, Hội cần điều chỉnh phù hợp, kịp thời về các mô hình, chương trình rèn luyện, tăng cường kỹ năng, tư duy phản biện xã hội, hội nhập quốc tế liên quan danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Đồng tình với ý kiến trên, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị, Quân khu 1), lưu ý, các bạn trẻ nói chung và đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang hiện dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại thông minh. Do đó, có thể lồng ghép các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua những sản phẩm truyền thông hiện đại, cuộc thi trực tuyến trên môi trường internet, không gian mạng xã hội.

Tìm giải pháp tăng “sức đề kháng” cho người trẻ trên không gian mạng -0
 Các đại biểu đề xuất giải pháp, ý tưởng góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tiêu cực đang hằng ngày gây ảnh hưởng đến giới trẻ trên không gian mạng, đồng chí Nguyễn Công Tuấn, Đoàn Thanh niên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết, giai đoạn 2020-2021 là khoảng thời gian số lượng vụ việc xâm hại, làm ảnh hưởng an ninh mạng quốc gia tăng cao đột biến. Đáng lưu ý, tỷ lệ thanh thiếu niên, người trẻ có sức ảnh hưởng gây ra các vụ việc này không nhỏ.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Công Tuấn, không phải ai cũng sở hữu sẵn “sức đề kháng” mạnh trước những cám dỗ trên môi trường internet, nhất là các bạn trẻ. Tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác tăng cường giáo dục tư tưởng cho thanh thiếu nhi, hình thành thế trận lòng dân, đẩy mạnh đấu tranh phản bác trên không gian mạng với nòng cốt là đoàn viên, thanh niên ưu tú.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẳng định đây là những trăn trở, đề xuất cụ thể, thiết thực, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của tổ chức Đoàn, Hội cho thanh thiếu nhi trong thời gian tới.